Nhật Bản tiêu hủy 90.000 gia cầm để ngăn chặn dịch cúm

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: www.maritimefirstnewspaper.com

VTV.vn - Ngày 27/12, Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành tiêu hủy khoảng 90.000 gia cầm ở một trang trại tại tỉnh Kumamoto nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gia cầm H5.

Việc tiêu hủy gia cầm tại tỉnh Kumamoto dự kiến kéo dài trong 24 giờ, với sự tham gia của gần 400 người thuộc các lực lượng chức năng. Đây là đợt tiêu hủy gia cầm lần thứ 7 trong mùa Đông năm nay ở Nhật Bản. Sau khi hoàn tất, tổng số gia cầm bị tiêu hủy trên toàn quốc ở Nhật Bản đến nay sẽ lên tới 1,7 triệu con.

Dịch cúm gia cầm bùng phát lần đầu tiên tại Nhật Bản là vào tháng 11 vừa qua, buộc các cơ quan chức năng phải tiêu hủy khoảng 18.000 con vịt tại tỉnh miền Bắc Aomori. Kể từ đó, một vài dịch bệnh đã bùng phát nhiều nơi, từ đảo Hokkaido ở miền Bắc tới đảo Kyushu ở miền Tây Nam Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước