Nhật Bản tổ chức hơn 46.000 điểm bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 17:05 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ 7h sáng nay theo giờ địa phương, cử tri Nhật Bản đã đi đến hơn 46.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Cuộc bầu cử lần này được coi là phép thử đối với Thủ tướng Kishida và liên minh cầm quyền đảng dân chủ tự do LDP - Công minh.

Tại một điểm bầu cử ở quận Shibuya thuộc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đến giờ thì những cử tri bỏ phiếu cuối cùng đã vừa bỏ xong lá phiếu của mình. Trong cuộc bầu cử Thượng viên lần này có 545 ứng cử viên tham gia tranh cử, trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ.

Nhật Bản tổ chức hơn 46.000 điểm bỏ phiếu bầu cử Thượng viện - Ảnh 1.

Trong 125 ghế được bầu lại, đảng cầm quyền Dân chủ Tự do LDP đặt mục tiêu giành được ít nhất là 70 ghế, nếu đạt được số ghế này, đây sẽ là một chiến thắng vang dội, giúp LDP sẽ không phải phụ thuộc quá nhiều vào đảng Công minh tại Quốc hội, còn nếu giành được 82 ghế, LDP sẽ đạt được điều kiện tiên quyết cho việc đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp.

Ngay sau đây, kết quả bỏ phiếu sẽ được tổng hợp, dự kiến kết quả sơ bộ sẽ được công bố trong tối nay theo giờ địa phương và kết quả chính thức sẽ được công bố trong ngày mai 11/7.

Nhật Bản tổ chức bầu cử Thượng viện trong bối cảnh an ninh thắt chặt Nhật Bản tổ chức bầu cử Thượng viện trong bối cảnh an ninh thắt chặt

VTV.vn - Hôm nay, Nhật Bản tổ chức bầu cử Thượng viện. Chiến dịch tranh cử đã kết thúc vào ngày hôm qua trong bối cảnh an ninh thắt chặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước