Nhật Bản: Trường tiểu học Okuda tiếp tục đóng cửa vì lý do an ninh

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 02/07/2018 17:47 GMT+7

VTV.vn - Trường tiểu học Okuda sẽ tiếp tục đóng cửa sau khi có cảnh báo về một vụ tấn công nhằm vào ngôi trường này.

Ngày 2/7, Trường tiểu học Okuda nằm gần khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao và súng hồi tuần trước tại thành phố Toyama, miền Trung Nhật Bản, thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa sau khi có cảnh báo về một vụ tấn công nhằm vào ngôi trường này.

Theo cảnh sát địa phương, một bức thư điện tử có nội dung cảnh báo về một cuộc tấn công nhằm vào Trường tiểu học Okuda vào ngày 4/7 tới đã được gửi đến Asahi Shimbun Co., đơn vị chủ quản nhật báo cùng tên. Cảnh sát cho biết sẽ nghiên cứu kỹ bức thư đe dọa này vì đây được xem là một vụ hăm dọa và quấy rối bằng vũ lực đối với doanh nghiệp.

Trước diễn biến mới này, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Okuda đã thông báo tiếp tục đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài ra, để trấn an học sinh và các phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường cũng có kế hoạch thay đổi tuyến đường đến trường, đồng thời phối hợp với cảnh sát và người dân giám sát để đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường này cũng sẽ đóng cửa một hành lang, nơi tìm thấy một viên đạn bị bắn vào đây và sẽ cử một chuyên gia tâm lý hỗ trợ các học sinh.

Trước đó, Trường tiểu học Okuda đã phải đóng cửa kể từ đêm 26/6 vừa qua sau khi một cựu quân nhân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, 21 tuổi, đã đâm chết một cảnh sát tại một đồn gần đó và lấy súng của nạn nhân để tiếp tục gây ra vụ bắn giết nhân viên bảo vệ trường Okuda.

Sau khi được cảnh sát thông báo về vụ việc, Trường tiểu học Okuda đã sơ tán 410 học sinh đến phòng tập thể dục của trường.Thủ phạm được nhận dạng là Keita Shimazu, hiện đang được điều trị vết thương do cảnh sát bắn trước khi bắt giữ tại hiện trường. Lực lượng an ninh đã tìm thấy một con dao tại đồn cảnh sát và một con dao khác trong ba lô của hắn. Vào thời điểm bị bắt giữ, Shimazu cũng đang cầm hai con dao khác.

Theo các nguồn tin điều tra, trước khi tấn công đồn cảnh sát trên, tên này đã tấn công người quản lý của mình tại một nhà hàng ăn nhanh mà hắn làm bán thời gian do làm việc thiếu trách nhiệm. Nhà hàng này cách đồn cảnh sát bị tấn công khoảng 1,7km. Cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước