Nhật Bản truy tố Yamagami về tội ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 17:21 GMT+7

Cố Thủ tướng Abe Shinzo (trái) và hung thủ Yamagami. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Ngày 13/1, các công tố viên Nhật Bản đã chính thức truy tố Yamagami, người đàn ông bị tình nghi sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo, báo Yomiuri đưa tin.

Văn phòng Công tố quận Nara đã truy tố Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, về tội giết người cũng như vi phạm luật sử dụng súng sau khi kết thúc quá trình đánh giá sức khỏe tâm thần kéo dài khoảng 6 tháng đối với đối tượng này, theo báo Yomiuri.

Trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo, tội ác gây chấn động thế giới, Yamagami đã bị bắt ngay tại chỗ vào ngày 8/7/2022 sau khi bị cáo buộc bắn ông Abe bằng một khẩu súng tự chế trong lúc ông Abe đang có bài phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản.

Yamagami ta được cho là có thù hằn với Giáo hội Thống nhất vì đã làm khiến gia đình anh ta bị khánh kiệt, nói rằng giáo hội đã thuyết phục mẹ anh ta quyên góp khoảng 100 triệu Yen (774.700 USD) và đổ lỗi cho ông Abe vì đã thúc đẩy tổ chức tôn giáo này.

Giáo hội Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể, dựa vào các tín đồ Nhật Bản như một nguồn thu nhập chính.

Nhật Bản truy tố Yamagami về tội ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 1.

Hung thủ Yamagami bị khống chế tại hiện trường vụ ám sát. (Ảnh: AP)

Vụ ám sát làm sáng tỏ bằng chứng tiết lộ mối quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa giáo hội này và các nhà lập pháp đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản. LDP đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Giáo hội Thống nhất nhưng thừa nhận rằng một số nhà lập pháp có quan hệ với nhóm tôn giáo này.

Yamagami đã được giám định tâm thần ở thành phố Nara kể từ khi bị bắt vào năm 2022 để xác định xem liệu anh ta có đủ sức khỏe để hầu tòa hay không, Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK) đưa tin. NHK cho biết thêm, việc đánh giá tâm thần, cũng liên quan tới thời hạn tạm giam của đối tượng đã hết hạn vào ngày 10/1.

Yamagami bị bắt giữ tại hiện trường và thừa nhận đã bắn ông Abe.

Các bác sĩ cho biết, viên đạn lấy đi tính mạng cựu Thủ tướng "đủ sâu để chạm tới tim" và ông tử vong vì mất quá nhiều máu.

Ông Abe Shinzo, 67 tuổi, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do và là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ từ năm 2006 đến năm 2007 và nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2012 đến 2020, trước khi ông từ chức vì lý do sức khỏe.

Vụ ám sát giữa "thanh thiên bạch nhật" đã gây chấn động thế giới và trên toàn Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn hoặc đến viếng, trong khi hàng nghìn người đưa tang tập trung trên đường phố Tokyo để tỏ lòng thành kính. Một lễ tang long trọng cấp nhà nước đã được tổ chức cho ông Abe vào tháng 9/2022.

Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe có thể đối mặt với tội danh mới Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe có thể đối mặt với tội danh mới Nhật Bản ra quyết định truy tố kẻ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo Nhật Bản ra quyết định truy tố kẻ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo Hàng nghìn quan khách và nguyên thủ quốc tế tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo Hàng nghìn quan khách và nguyên thủ quốc tế tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước