Nhật Bản xem xét giảm tuổi vị thành niên từ 20 xuống 18

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/03/2018 07:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét giảm tuổi vị thành niên từ 20 xuống 18 đối với thanh niên nước này.

Nếu thay đổi được chấp thuận, những người 18 tuổi sẽ có thể kết hôn, ký hợp đồng và vay tiền mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ bị cấm hút thuốc, uống rượu cho đến khi 20 tuổi.

Nếu Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ dự luật, dự luật này sẽ có hiệu lực vào năm 2022. Đây sẽ là sự thay đổi đầu tiên đối với luật định nghĩa tuổi trưởng thành kể từ khi được đưa ra năm 1876 tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước