Nhiều địa phương tại Mỹ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu

Lê Minh - Trọng Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 09:09 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, nhiều bang và thành phố lớn của Mỹ tiếp tục cam kết thúc đẩy các bước đi cụ thể để ứng phó với vấn đề này.

Phát biểu tại buổi họp báo sau phiên thảo luận tại Hội nghị về Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu vừa diễn ra tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, các bang, thành phố lớn của Mỹ khẳng định tiếp tục đồng hành cùng thế giới trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị lần này, Liên minh Mỹ ứng phó với biến đổi khí hậu với sự tham gia của 17 bang và thành phố lớn tại nước này cam kết sẽ đầu tư sản xuất năng lượng sạch với giá thành rẻ hơn, thúc đẩy sử dụng các phương tiện vận tải dùng nhiên liệu tái tạo.

Ngay trước thềm Hội nghị về Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu lần này, Chính quyền bang California đã ban hành đạo luật thực hiện mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch vào năm 2045. Đây là những hành động cụ thể mà bang California nói riêng và các địa phương của Mỹ nói chung đã và đang triển khai để ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện cam kết tại Hiệp định Paris mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút ra.


Mỹ nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu Mỹ nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Các mục tiêu mà Chính phủ Mỹ ký kết trong năm 2016 về cơ bản đã đạt được bởi vì nhiều doanh nghiệp cùng với chính quyền liên bang đã thực hiện kế hoạch cắt giảm khí thải.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước