Nhiều doanh nghiệp Mỹ gây sức ép kiểm soát súng đạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/02/2018 07:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp và nhãn hàng Mỹ kêu gọi tẩy chay tổ chức vận động hành lang ủng hộ súng đạn.

Tại Mỹ, Ngân hàng Bank of America, hãng hàng không Delta Airlines và United Airlines là những tập đoàn lớn tiếp theo, quyết định cắt đứt quan hệ kinh doanh với Hiệp hội Súng trường Mỹ NRA, sau vụ xả súng kinh hoàng tại Florida khiến 17 người thiệt mạng.

Ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp và nhãn hàng Mỹ kêu gọi tẩy chay tổ chức vận động hành lang ủng hộ súng đạn lớn nhất nước Mỹ này. Trong khi trước đây, thành viên của NRA được hưởng nhiều ưu đãi với những doanh nghiệp, tập đoàn có liên kết với hiệp hội này.

Vấn đề kiểm soát súng đạn và vai trò của NRA đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn nước Mỹ, sau khi kẻ xả súng tại Florida gây ra vụ thảm sát với một khẩu súng được mua hoàn toàn hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước