Nhiều khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Những hiện tượng thời tiết bất thường xuất hiện. Nhiều khu vực trên thế giới phải ban bố tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Quyết định này đã thể hiện sự quan tâm của chính phủ các nước đối với vấn đề về khí hậu. Đặc biệt là thế giới đang rất cần có những hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

* Thành phố New York, Mỹ vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Đây là thành phố đầu tiên có hơn 1 triệu người dân tại Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Hội đồng thành phố New York, Mỹ đã thông qua dự luật: kêu gọi phản ứng ngay lập tức với cuộc khủng hoàng khí hậu toàn cầu.

Tuyên bố của thành phố New York chưa bao gồm bất kỳ hành động cụ thể nào, tuy nhiên, đây sẽ là minh chứng cam kết thành phố sẽ hành động để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Hiện đã có hơn 670 chính quyền địa phương ở 15 quốc gia trên toàn thế giới ban hành "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu".

* Còn tại Ấn Độ, hôm 28/6, hơn 450.000 người đã ký vào hai đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ nước này sớm ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng và thiếu nước trầm trọng tại nhiều nơi.

Các nhà khoa học cảnh báo, 600 triệu dân, tương đương gần một nửa dân số Ấn Độ, có nguy cơ thiếu nước trầm trọng.

Cùng với thiếu nước, tình trạng nắng nóng nghiêm trọng cũng đang đe dọa cuộc sống của người dân Ấn Độ.

Tại miền Bắc nước này, nắng nóng đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng trong năm nay, khi thủ đô New Delhi ghi nhận mức nhiệt kỷ lục là 48 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước