Nhiều nước ASEAN tăng cường các chế tài hạn chế nạn hút thuốc lá nơi công cộng

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 08:49 GMT+7

VTV.vn - Việc tăng cường các chế tài, quy định hạn chế hút thuốc lá nơi công cộng nhằm mang lại môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Theo quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, Trung tâm mua sắm Orchard, Singapore chính thức trở thành khu vực không khói thuốc. Theo đó, toàn bộ khu vực công cộng, kể cả quán ăn ngoài đường phố, đều bị cấm hút thuốc. Những người hút thuốc giờ đây chỉ được phép hút tại những khu vực có biển chỉ dẫn, với phạm vi hạn chế hơn nhiều so với trước. Bên cạnh việc lắp đặt các biển chỉ dẫn, Singapore cũng triển khai nhiều camera an ninh tại các điểm nóng để phát hiện việc hút thuốc.

Báo chí Singapore cho biết, trong 3 tháng đầu tiên triển khai, các nhân viên Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore sẽ đi tuần tra, nhắc nhở và chỉ dẫn những người vi phạm đến khu vực dành riêng được chỉ định. Tuy nhiên, báo chí cũng lưu ý là những người hút thuốc ở nơi đã từng bị cấm trước kia sẽ bị phạt như cũ.

Một quy định liên quan nữa có hiệu lực tại Singapore là kể từ năm 2019, độ tuổi người được mua thuốc lá tăng lên từ 18 tuổi lên 19 tuổi. Đây là một phần trong lộ trình mà Singapore hướng tới là tăng độ tuổi được phép mua thuốc lá lên 21 tuổi vào năm 2021.

Cũng kể từ ngày 1/1/2019, Malaysia chính thức cấm hút thuốc lá tại cửa hàng ăn, nhà hàng trên phạm vi toàn quốc. 9 loại hình quán ăn, nhà hàng cấm hút thuốc bao gồm tất cả các nhà hàng, quán ăn đường phố, quán ăn ngoài trời cũng bị cấm hút thuốc lá. Những người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 Ringgit hoặc 2 năm tù giam, trong khi các quán ăn cho phép khách hàng hút thuốc cũng sẽ bị phạt lên tới 2.500 Ringgit.

Trong khi đó tại Philippines, nhân dịp năm mới, nhiều người dân đã kêu gọi các nhà lập pháp đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm đánh thuế cao hơn với mặt hàng thuốc lá. Theo những người ủng hộ chủ trương này, việc tăng thuế thuốc lá sẽ không chỉ làm giảm các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư, đột quỵ mà còn giúp tăng cường ngân sách chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Theo thông tin trên báo chí, trung bình có 10 người Philippines chết mỗi giờ vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hút thuốc lá

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước