Nhiều nước nới lỏng nhập cảnh cho du khách đã tiêm đủ vaccine

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 19/10/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, nhiều nước Đông Nam Á bắt đầu nới lỏng nhập cảnh cho du khách quốc tế đã tiêm đủ vaccine.

Dù mở hoàn toàn hay một phần, với các điều kiện nhập cảnh khác nhau, nhưng đây cũng là tín hiệu khởi đầu của một cuộc sống bình thường mới.

Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu hàng không đối với du khách đến từ 10 quốc gia mà nước này đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp mà không phải cách ly.

Kể từ ngày 19/10, Singapore cũng mở cửa biên giới không cách ly với công dân tiêm đủ liều vaccine từ 8 nước là Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ theo chương trình "Hành lang đi lại cho người đã tiêm chủng".

Hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia tuần trước bắt đầu mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài sau 1 năm rưỡi. Tạm thời Indonesia sẽ cho phép khách du lịch từ 19 nước được nhập cảnh.

Tiến sĩ Jayant Menon - Chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak cho rằng: "Trước tiên, các nước phải tiến hành trên cơ sở quốc gia. Họ phải mở cửa từng nước. Rồi qua thời gian, chúng ta hy vọng các nước sẽ hợp tác trên cả khu vực ASEAN. Cũng cần đồng bộ các quy chuẩn về công nhận vaccine, thời gian cách ly, các yêu cầu trong nước. Và rồi sẽ có những thỏa thuận công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn khác nhau ở các nước nếu như họ không thể hài hòa với nhau. Nên với hai bước đi này sẽ có tác động lớn hơn tới các luồng du lịch nội khối ASEAN và bên ngoài ASEAN".

Nhiều nước nới lỏng nhập cảnh cho du khách đã tiêm đủ vaccine - Ảnh 1.

Dù mỗi nước có chính sách riêng nhưng nhìn chung đều tham khảo hướng dẫn đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 từ WHO. Tiêu chí đầu tiên khi mở cửa là mở trước cho công dân từ các nước có tỉ lệ lây nhiễm thấp. Chẳng hạn, chỉ người dân những nước có tỉ lệ dương tính với COVID-19 từ 5% trở xuống mới được vào Indonesia.

Bộ lọc thứ hai chính là tầm soát bằng cách ly hoặc xét nghiệm. Với Indonesia, du khách phải cách ly tự trả phí trong 5 ngày và có bảo hiểm điều trị COVID-19 với mức ít nhất là 100.000 USD. Du khách nhập cảnh vào Singapore và Thái Lan tuy không cần cách ly nhưng vẫn cần xét nghiệm âm tính ở cả đầu khởi hành và đến nơi.

Bà Pauline Suharno - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành Indonesia nói: "Tôi cho rằng sẽ là điều tốt nếu các nước ASEAN có thể bắt đầu với tiêu chuẩn chung về hạn chế đi lại, hộ chiếu điện tử, về những hướng dẫn hoạt động tour du lịch trong trạng thái bình thường mới, các biện pháp y tế và vệ sinh ở nơi công cộng hay khu nghỉ dưỡng khách sạn cũng như bảo hiểm du lịch bắt buộc. Hiện mỗi nước ASEAN phát triển ứng dụng hộ chiếu điện tử riêng, ví dụ như Singapore là Safe Travel, Indonesia là Peduli Lindungi còn Malaysia là MySejahtera".

Campuchia nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài Campuchia nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài

VTV.vn - Campuchia vừa ra thông báo thay đổi về quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài muốn vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước