Nhiều nước phản đối bạo lực đẫm máu tại dải Gaza

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/05/2018 14:49 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/5 - ngày Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem đã trở thành ngày đẫm máu nhất tại dải Gaza trong nhiều năm qua.

Đã có 55 người Palestine thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương trong các cuộc xung đột giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Trước vụ việc này, nhiều nước đã lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực.

Từ Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gọi cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng an ninh Israel là một vụ thảm sát. Ông Abbas cũng tuyên bố tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

"Chúng tôi quyết định sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 15/5 để tưởng nhiệm những người đã thiệt mạng ở dải Gaza và tổ chức đình công trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba", Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói.

Nhiều nước phản đối bạo lực đẫm máu tại dải Gaza - Ảnh 1.

Người Palestine chạy tìm nơi trú ẩn trong vụ đụng độ với lực lượng Israel hôm 14/5. (Ảnh: Reuters).

Hôm nay (15/5) trùng đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba - ngày hàng trăm nghìn người Palestine đã phải rời đi khi Nhà nước Israel ra đời năm 1948.

Để lên án bạo lực đẫm máu tại dải Gaza lần này, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour đang kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an càng sớm càng tốt.

Phản ứng trước vụ việc này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi lực lượng an ninh Israel kiềm chế tối đa việc sử dụng bạo lực, đồng thời hối thúc phong trào Hamas và những thủ lĩnh biểu tình cần có trách nhiệm tránh những hành động bạo lực và khiêu khích.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất lên án các hành động của Israel đối với người Palestine. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày nhằm tưởng niệm những người Palestine thiệt mạng tại Gaza cũng như lên kế hoạch tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm phản đối động thái của Mỹ và Israel tại Istanbul trong ngày 18/5.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói: "Tôi tuyên bố quốc tang 3 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ để thể hiện tình đoàn kết với những người anh em Palestine. Hơn nữa, chúng tôi đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên án các hành vi bạo lực của binh lính Israel nhằm vào những người tuần hành Palestine ở dải Gaza, đồng thời tái khẳng định sự phản đối của ông đối với việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tới thành phố Jerusalem - nơi Palestine cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực phía Đông.

Đụng độ tại dải Gaza khiến gần 50 người thiệt mạng Đụng độ tại dải Gaza khiến gần 50 người thiệt mạng Căng thẳng leo thang tại Dải Gaza, hơn 170 người thương vong Căng thẳng leo thang tại Dải Gaza, hơn 170 người thương vong Israel khẳng định không liên quan đến vụ nổ bom tại dải Gaza Israel khẳng định không liên quan đến vụ nổ bom tại dải Gaza

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước