Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/09/2021 19:14 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khi tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang có xu hướng tăng.

Một số nước mới áp dụng tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, trong khi Cuba và Trung Quốc đã tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em từ 2 hoặc 3 tuổi trở lên.

Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai - Ảnh 1.

Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Ngay từ giữa tháng 7, thời điểm các trường học ở Trung Quốc nghỉ hè, chiến dịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã được tiến hành. Vaccine được tiêm cho trẻ em ở nước này là vaccine bất hoạt của Sinopharm và Sinovac. Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm đủ 2 mũi cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10.

Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai - Ảnh 2.

Cuba gây bất ngờ khi cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Loại vaccine được tiêm là loại vaccine Soberana-2 do chính nước này sản xuất.

Theo các kết quả nghiên cứu, vaccine Soberana đạt hiệu quả 91,2% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nhiễm bệnh ở trẻ em. Cuba đang có kế hoạch mở cửa trở lại các trường học vào tháng 10 hoặc 11 tới sau khi trẻ em nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai - Ảnh 3.

Vào tháng 5, Mỹ là nước tiên phong trong việc phê duyệt vaccine để tiêm cho thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Ngay sau đó việc tiêm chủng được triển khai trên khắp nước Mỹ với 2 mũi tiêm cách nhau 3 tuần. Cho đến nay hơn 50% thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Hiện tại, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cũng đang thử nghiệm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai - Ảnh 4.

Malaysia đã chính thức triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 3,2 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-18. Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu 80% học sinh hoàn thành chương trình tiêm chủng trước khi năm học 2022 bắt đầu, trong đó ưu tiên cho 1,1 triệu học sinh trong độ tuổi từ 16-17 tham gia kỳ thi cuối cấp.

Tại châu Âu, các trường học đã bắt đầu mở cửa vào tháng 8 và tháng 9. Việc tiêm chủng cho trẻ em trước năm học mới được đặc biệt quan tâm.

Tiêm vaccine cho trẻ em được nhiều nước trên thế giới triển khai - Ảnh 5.

Các nước châu Âu tiêm chủng cho thiếu niên từ 12 tuổi trở lên nhằm ba mục đích. Thứ nhất là tiêm chủng càng rộng thì càng giảm được nguy cơ virus phát sinh thêm biến chủng mới. Thứ hai là tránh để trẻ biến thành nguồn mang virus về cho gia đình, bố mẹ, ông bà, là người lớn tuổi. Thứ ba là giúp tránh nhiễm virus gây bệnh cho trẻ, giảm xáo trộn trong trường học.

Một số ít thiếu niên khi nhiễm virus có thể phát triển thành bệnh nặng, nhất là khi đã có bệnh nền hô hấp hoặc béo phì. Ngoài ra, thanh thiếu niên nhiễm virus cũng có thể phát thành bệnh nhẹ nhưng lâu khỏi, mệt mỏi, khó thở, mất khứu giác và vị giác… trong nhiều tháng liền. Các nước châu Âu chưa tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Nguy cơ xuất hiện một thế hệ COVID-19, nhiều nước chú trọng tiêm vaccine cho trẻ em Nguy cơ xuất hiện một thế hệ COVID-19, nhiều nước chú trọng tiêm vaccine cho trẻ em

VTV.vn - Để hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thế hệ trẻ, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID19 cho trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước