Nhiều quan chức Indonesia mắc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/12/2020 07:00 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 23/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Nhiều quan chức Indonesia đã thông báo mắc COVID-19. Trường hợp mới nhất là thống đốc thành phố Jakarta, ông Anies Baswedan.

Thống đốc Baswedan cho biết, hiện đang trong quá trình tự cách ly. Ông cũng khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan với dịch bệnh.

Trước đó, Phó Thống đốc Jakarta cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Các vấn đề Tôn giáo, Bộ trưởng Biển và Nghề cá của nước này cũng đã phải nhập viện để điều trị sau khi phát hiện mắc COVID-19.

Với hơn 530 nghìn ca mắc COVID-19 và gần 17 nghìn ca tử vong, Indonesia hiện có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Riêng tại thủ đô Jakarta, tháng 11 vừa qua chứng kiến số ca mắc ở mức cao chưa từng thấy, trung bình 1.240 ca/ngày.

Indonesia sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 vào cuối năm nay Indonesia sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 vào cuối năm nay

VTV.vn - Indonesia đã xin cấp phép khẩn cấp để triển khai chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước