Nhiều quốc gia khẩn trương đưa công dân rời khỏi Vũ Hán

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 07:22 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra, nhiều nước đã đưa máy bay tới Vũ Hán để đưa công dân về nước.

Chuyến bay sơ tán các công dân Nhật Bản đã lên đường tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tối 28/1. Máy bay chở theo khẩu trang và thiết bị bảo hộ khi tới Vũ Hán, sau đó sẽ chở khoảng 200 người về Nhật Bản. Chuyến bay dự kiến rời Vũ Hán vào sáng 29/1 và hạ cánh xuống Tokyo trưa cùng ngày. Chính phủ Nhật Bản sẽ điều thêm máy bay tới Vũ Hán nếu có thêm nhiều công dân muốn về nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết, máy bay chở khách của Pháp sẽ tới Vũ Hán vào chiều 30/1. Bộ Y tế Pháp sẽ tập hợp một đội ngũ y tế đi cùng chuyến bay này. Đội ngũ y tế sẽ tiến hành xác định tại chỗ các trường hợp có nguy cơ bị mắc bệnh để được chăm sóc đặc biệt cũng như vận chuyển đặc biệt về Pháp. Máy bay này sẽ quay trở lại Pháp vào ngày 31/1.

Mỹ cũng đã cử một máy bay đưa nhân viên lãnh sự quán Mỹ rời khỏi Vũ Hán vào ngày 29/1. Hàn Quốc cũng lên kế hoạch cử máy bay sơ tán công dân khỏi Vũ Hán vào ngày 30/1 tới.

Lô thuốc phát hiện virus corona đầu tiên được gửi tới Vũ Hán Lô thuốc phát hiện virus corona đầu tiên được gửi tới Vũ Hán

VTV.vn - Lô thuốc này được gửi từ một trạm nghiên cứu tại Thiên Tân, phục vụ miễn phí cho 10.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước