Nhiều quốc gia sản xuất đủ vaccine trong nước, chưa đẩy mạnh xuất khẩu

Lê Tuyển (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 12/05/2021 17:01 GMT+7

VTV.vn - San sẻ vaccine vẫn là câu chuyện được quan tâm lúc này, bởi hiện nay có các quốc gia đã sản xuất đủ cho nhu cầu nội địa nhưng việc xuất khẩu vẫn chưa được đẩy mạnh.

Tuần vừa qua hãng dược Pfizer công bố đã xuất khẩu lô vaccine đầu tiên ra nước ngoài từ cơ sở tại Mỹ. Nước nhập khẩu là Mexico. Lô hàng này làm tăng hy vọng là các hãng dược Mỹ sẽ xuất khẩu vaccine nhiều hơn và tốc độ đối phó với COVID-19 của thế giới sẽ nhanh hơn.

Hãng thông tấn Reuters cho biết, Pfizer sẽ sản xuất 25 triệu liều mỗi tuần cho tới giữa năm. Như vậy sẽ vượt nhu cầu 300 triệu liều cho riêng nước Mỹ vào cuối tháng 7. Vì thế hãng bắt đầu tính chuyển theo hợp đồng ký trước hơn 1 tỷ liều tới các nước khác trên thế giới.

Theo Bloomberg, sau Mexico, có thể Canada sẽ là quốc gia tiếp theo mua được vaccine từ Mỹ. Nghĩa là hai nước có biên giới với nước này.

Trước là Tổng thống Trump, giờ là Tổng thống Biden đều có quan điểm ưu tiên vaccine cho nước Mỹ trước, vì thế đã đặt mua hết các liều đầu tiên của Pfizer và Moderna. Điều này khiến các quốc gia khác phải đợi hoặc dựa vào nguồn nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc.

Như vậy để có thêm nhiều quốc gia tiếp cận được các liều vaccine từ Mỹ thì ít nhất phải cuối năm nay hoặc sang năm sau. Trong khi đó rủi ro dịch bùng phát mạnh tại nhiều nước đang tăng cao và thế giới có thể phải đối mặt với 1 rủi ro nữa.

Nhiều quốc gia sản xuất đủ vaccine trong nước, chưa đẩy mạnh xuất khẩu - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 mới vừa được phê duyệt của hãng Johnson & Johnson. Ảnh: AP

Đó là rủi ro sản xuất vaccine ngưng trệ do thiếu nguyên liệu. Nhật báo phố Wall trích lời các chuyên gia thương mại cảnh báo: các nhà sản xuất vaccine đang phụ thuộc vào nguyên liệu từ nhiều nước bên ngoài. Nếu vẫn hạn chế xuất khẩu, họ có thể đối mặt với trả đũa.

Câu lạc bộ vaccine thế giới có 12 nước và khối, 88% nguyên liệu được các thành viên này san sẻ với nhau, 12% nhập từ các nước không sản xuất vaccine.

Biểu đồ sản xuất và xuất khẩu vaccine cho thấy Mỹ và Anh là 2 nhà sản xuất lớn, nhưng hầu như chỉ dùng cho nội địa, xuất khẩu lớn là Trung Quốc, EU và Ấn Độ.

CNN trích lời các chuyên gia y tế rằng sẽ là khó trách khi một nước muốn kiểm soát được dịch, rồi mới san sẻ vaccine. Nhưng dịch như tại Mỹ đã đỡ hơn rất nhiều thì giờ là lúc tính tới việc chia sẻ với các nước đang phải vật lộn với COVID-19. Bởi nếu với tốc độ như hiện nay, thì 92 nước trên thế giới sẽ không có vaccine đủ cho 60% dân số tới 2023. Và tất cả các nước chỉ an toàn khi toàn cầu đạt miễn dịch. Khi đó sẽ giảm được nguy cơ phát triển các chủng mới và các hoạt động kinh tế toàn cầu mới có thể hồi phục trở lại.

Ấn Độ thúc đẩy từ bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Ấn Độ thúc đẩy từ bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Ấn Độ và Nam Phi có thể xem là 2 quốc gia khởi xướng ý tưởng kêu gọi từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước