Nhiều rạp chiếu phim Trung Quốc mở cửa trở lại

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 23/07/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc bắt đầu cho phép các rạp chiếu phim trên toàn quốc mở cửa trở lại, sau hơn nửa năm đóng băng vì đại dịch COVID-19.

Đây là tia hy vọng giảm bớt thiệt hại nặng nề của ngành điện ảnh tại thị trường lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa dứt hẳn, thì việc tăng doanh số phòng vé là điều chẳng dễ chút nào.

Kiểm soát dịch bệnh là yếu tố được quan tâm đầu tiên như đo nhiệt độ và kiểm tra lịch sử đi lại của người xem. Vì yếu tố phòng dịch cũng như vẫn còn tâm lý e ngại nên phần nhiều những rạp chiếu phim vắng vẻ, tỷ lệ lấp đầy thấp. Những bộ phim nổi tiếng của thế giới và Trung Quốc cũng được ra rạp trong dịp này như Cuộc chia tay đầu tiên, phim khoa học viễn tưởng Đi lang thang khắp Trái đất, phim hoạt hình Coco

Ngày đầu mở cửa lại, tâm lý chung, nhất là các bạn trẻ không khỏi háo hức. Chị Lưu Hương - Người dân TP Thượng Hải nói: "Thông tin cho mở lại rạp chiếu phim được nhiều bạn trẻ bàn tán trên trang mạng xã hội Weibo, tôi cũng lên mạng để tìm mua một vé xem".

Nhiều rạp chiếu phim Trung Quốc mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Mở cửa lại sau 6 tháng, các rạp chiếu phim Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp "bất thường" để đối phó dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Cục Quản lý phim Trung Quốc cho phép các địa phương có nguy cơ thấp về dịch bệnh, đảm bảo các yếu tố phòng dịch tốt được phép mở rạp lại. Chi phí cao cho công tác phòng dịch nhưng người xem lại ít là những thách thức lớn cho các đơn vị chiếu phim, tuy nhiên áp lực chi phí mặt bằng quá lớn cũng khiến cho họ phải tìm cách mở lại rạp càng sớm càng tốt. Các công ty chiếu phim đa số chọn mở tại các thành phố lớn trước, công ty hàng đầu Trung Quốc là Wanda film đã mở 43 rạp trong tổng số 600 rạp trên toàn quốc, trong đó chủ yếu ở Thượng Hải, Thành Đô, Hồ Bắc.

Quyết định cho mở lại rạp chiếu phim, dù còn thận trọng nhưng cũng đã phần nào giúp cho ngành điện ảnh Trung Quốc cũng như một số nước có thêm hy vọng giảm tổn thất nặng nề vì dịch bệnh. Thế nhưng doanh số phòng vé lúc này không chỉ phụ thuộc vào tâm lý sợ bị lây bệnh của người xem, mà nó còn phụ thuộc vào túi tiền của mỗi người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước