Nhiều sai lầm trong chữa cháy rừng tại Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/07/2018 07:21 GMT+7

Cháy rừng ở thị trấn Rafina, gần Athens. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc kiểm soát đám cháy cũng như điều động nguồn lực xử lý cháy rừng tại Hy Lạp đã có những sai lầm.

Đây là thừa nhận của thị trưởng 2 thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt cháy rừng mấy ngày qua ở Hy Lạp.

Theo thị trưởng của thị trấn Penteli, sai lầm nghiêm trọng nhất của lực lượng cứu hỏa là không tiến hành sơ tán nhiều khu vực.

Nhiều sai lầm trong chữa cháy rừng tại Hy Lạp - Ảnh 1.

Mati - địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề của đám cháy đã gần như bị thiêu rụi. (Ảnh: AP)

Còn thị trưởng thị trấn Rafina cho rằng, các vụ cháy rừng ban đầu không được đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng. Vì vậy, nguồn lực chữa cháy đã không được điều động đủ để đối phó với thảm họa.

Hiện 83 người được xác định đã thiệt mạng trong các vụ cháy rừng gần thủ đô Athens. Chính phủ Hy Lạp cho biết, nguyên nhân gây cháy có thể xuất phát từ hành động phá rừng của những kẻ tội phạm.

Toàn cảnh vụ cháy rừng lịch sử tại Hy Lạp Toàn cảnh vụ cháy rừng lịch sử tại Hy Lạp Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hy Lạp tăng mạnh Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hy Lạp tăng mạnh Cháy rừng ở Hy Lạp, ít nhất 124 người thương vong Cháy rừng ở Hy Lạp, ít nhất 124 người thương vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước