Nhờ ông Trump, phụ nữ Mỹ dễ dàng tiếp cận thụ tinh nhân tạo

Linh Quy (Theo CNN)-Thứ tư, ngày 19/02/2025 18:38 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump ngày 18/2 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và chi trả cho các dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Sắc lệnh hành pháp nêu rõ rằng trong vòng 90 ngày, trợ lý của Tổng thống về chính sách trong nước phải nộp danh sách "các khuyến nghị đối với chính sách về bảo vệ khả năng tiếp cận IVF và giảm mạnh chi phí tự trả cũng như chi phí bảo hiểm y tế cho điều trị IVF".

Sắc lệnh cũng nêu rõ: "Chính sách của Chính quyền Trump nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận đáng tin cậy đối với điều trị IVF, bao gồm cả việc giảm bớt gánh nặng theo luật định hoặc quy định không cần thiết để làm cho việc điều trị IVF trở nên hợp lý hơn rất nhiều".

"Tôi nghĩ rằng phụ nữ và gia đình, cả những người chồng sẽ rất trân trọng điều đó", ông Trump phát biểu tại Dinh thự Mar-a-Lago hôm qua, dù máy quay không ghi lại được cảnh ông ký sắc lệnh.

Nhờ ông Trump, phụ nữ Mỹ dễ dàng tiếp cận thụ tinh nhân tạo - Ảnh 1.

Một chuyên gia phôi học cao cấp tại Trung tâm sinh sản West Coast ở Fountain Valley, California, đang đông lạnh phôi trong nitơ lỏng. (Ảnh: Getty Images)

Trong một sự kiện tranh cử tổng thống hồi tháng 10/2024 với sự tham gia của toàn thể khán giả là phụ nữ, ông Trump - người tự gọi mình là "cha đẻ của IVF", đã cam kết thực hiện chính sách thanh toán cho các phương pháp điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, mà không nêu rõ cách thức thanh toán cụ thể.

"Hôm nay, tôi xin cam kết, dưới chính quyền Trump, chính phủ của các bạn sẽ chi trả hoặc công ty bảo hiểm của các bạn sẽ được yêu cầu chi trả mọi chi phí liên quan đến phương pháp điều trị IVF", Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Michigan vào tháng 8/2024.

Ông Trump, cùng với một loạt các ứng cử viên và nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, đã nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với việc tiếp cận phương pháp điều trị IVF sau phán quyết năm 2024 của Tòa án Tối cao Alabama gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và biến thủ thuật y tế này thành điểm nóng chính trị trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Nhờ ông Trump, phụ nữ Mỹ dễ dàng tiếp cận thụ tinh nhân tạo - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: PL)

Tòa án Tối cao Alabama đã phán quyết rằng những người phá hủy hoặc làm hỏng phôi đông lạnh có thể phải chịu trách nhiệm về cái chết oan uổng cho những mầm sống. Những người chỉ trích đã cảnh báo vào thời điểm đó rằng phán quyết này có thể có tác động tiêu cực đến các phương pháp điều trị vô sinh và những người tìm kiếm chúng. Thống đốc Alabama Kay Ivey, một đảng viên Cộng hòa, sau đó đã ký một dự luật cung cấp quyền miễn trừ dân sự và hình sự cho các nhà cung cấp dịch vụ IVF và bệnh nhân.

Ông Trump đã tìm cách tránh xa phán quyết này, khẳng định rằng ông "mạnh mẽ" ủng hộ "việc cung cấp IVF cho các cặp đôi" và kêu gọi các nhà lập pháp Alabama "hành động nhanh chóng để tìm ra giải pháp ngay lập tức" nhằm duy trì phương pháp này trong tiểu bang.

Trong khi Tổng thống Trump cam kết sẽ làm cho IVF dễ tiếp cận hơn vào năm ngoái, thì những nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đã không đảm bảo việc tiếp cận quy trình này trên toàn quốc.

Vào tháng 6/2024, các nhà lập pháp Cộng hòa đã đưa ra các dự luật của riêng họ về IVF và biện pháp tránh thai, mặc dù không có dự luật nào được Quốc hội thông qua.

Sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền tiếp cận IVF, được đông đảo phụ nữ Mỹ hưởng ứng. Tỉ lệ sinh của Mỹ đã giảm 3% vào năm 2023 so với năm 2022, giảm 2% mỗi năm trong giai đoạn 2014-2020. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tỉ lệ sinh của Mỹ là 1,67 ca sinh trên một phụ nữ vào năm 2022, thấp hơn tỉ lệ cần thiết 2,1 để duy trì dân số mà không cần nhập cư.

Trích dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Mỹ, Nhà Trắng cho biết hơn 85.000 trẻ sơ sinh đã chào đời ở Mỹ nhờ IVF vào năm 2021. Chi phí của phương pháp này có thể dao động từ 12.000 - 25.000 USD cho mỗi lần thực hiện và có thể cần nhiều lần mới có thể mang thai.

Hy vọng mới cho bệnh nhân trẻ tuổi vô sinh sau điều trị ung thư Hy vọng mới cho bệnh nhân trẻ tuổi vô sinh sau điều trị ung thư

VTV.vn - Các nhà khoa học Bỉ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép mô tinh hoàn đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân vô sinh do điều trị ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước