Những ưu tiên chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/12/2020 20:21 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/12 (theo giờ Việt Nam), ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden đã chính thức được cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận là Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Với 306 phiếu đại cử tri, chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 một lần nữa được củng cố vững chắc và khó có thể đảo ngược. Sự kiện này là một trong những dấu mốc quan trọng cuối cùng của năm bầu cử đầy hoài nghi và tranh cãi.

Số phiếu đại cử tri mà ông Joe Biden nhận được là 306 phiếu, vượt xa 270 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump chỉ nhận được 232 phiếu đại cử tri. Ngay sau khi có kết quả, ông Joe Biden đã có bài phát biểu tới người dân Mỹ. 

Tuy con đường đi đến Nhà Trắng đã gần như chắc chắn nhưng ông Joe Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc xoa dịu các căng thẳng và bất đồng. Tổng thống đắc cử Mỹ đã cam kết sẽ đưa nước Mỹ quay trở lại vị trí dẫn đầu, nhưng bằng cách tăng cường hợp tác và hành động tập thể với các đồng minh và đối tác.

Bài viết "Tại sao Mỹ phải quay lại dẫn đầu?" đăng trên tờ Foregin Affairs của Tổng thống đắc cử Biden trong chiến dịch tranh cử sẽ cho chúng ta thấy một cách khái quát về con đường đối ngoại tương lai của nước Mỹ nếu ông Biden làm chủ Nhà Trắng.

Những ưu tiên chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden - Ảnh 1.

Ông Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc xoa dịu các căng thẳng và bất đồng. (Ảnh: AP)

Trong chiến lược tranh cử, ứng viên Joe Biden cam kết tăng cường quan hệ với các đồng minh truyền thống, đặc biệt là khối NATO, khẳng định NATO là "bức tường thành" lý tưởng với các giá trị của Mỹ; củng cố quan hệ với các đồng minh chiến lược châu Á như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel; mở rộng quan hệ với đối tác mới từ Ấn Độ tới Indonesia.

Về quân sự, ông Joe Biden tái chủ trương rút quân đội Mỹ tại Afghanistan, Trung Đông về nước; khẳng định phải kiên trì chống khủng bố nhưng không chìm vào những xung đột không thể giải quyết.

Về kinh tế, ông Joe Biden ủng hộ việc mở cửa thị trường, dỡ bỏ những rào cản thương mại và chủ nghĩa bảo hộ để khai thác các thị trường tiềm năng ngoài Mỹ. Tuy nhiên, ông chưa chủ trương tham gia các hiệp định thương mại tự do mới.

Các vấn đề đa phương được xem là một điểm khác biệt đáng chú ý. Theo đó, ông Biden tuyên bố sẽ tham gia lại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, xác định biến đổi khí hậu là thách thức thời đại. Mỹ sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tiến bộ về vấn đề này.

Ông Biden sẽ cân nhắc việc Mỹ tham gia trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân theo con đường đối thoại, đàm phán.

Với Trung Quốc, ông Biden xác định, Trung Quốc là một thách thức đặc biệt, nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ứng phó với Trung Quốc cần phải thông qua xây dựng một mặt trận thống nhất với các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống Đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống

VTV.vn - Ngày 14/12, 538 đại cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu để bầu Tổng thống và chấm dứt mọi nỗ lực kiện tụng kết quả bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước