Nổ khí gas gần nhà thờ Hồi giáo tại Bangladesh, ít nhất 17 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 06:26 GMT+7

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ nổ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ khí gas xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Ngày 5/9, giới chức Bangladesh cho biết, ngoài 17 người thiệt mạng, hàng chục người đã bị thương với những vết bỏng nghiêm trọng khi buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo chuẩn bị kết thúc. Vụ nổ xảy ra vào tối 4/9 tại một nhà thờ Hồi giáo ở quận Narayanganj, ngoại ô thủ đô Dhaka. Lực lượng cứu hỏa nước này nghi ngờ, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do rò rỉ khí gas từ đường ống.

Nổ khí gas gần nhà thờ Hồi giáo tại Bangladesh, ít nhất 17 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hàng chục người đã bị thương trong vụ nổ. (Ảnh: AP)

Hàng chục người đã được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện chuyên khoa bỏng và phẫu thuật thẩm mỹ của Dhaka, hầu hết bị bỏng nặng. Đến chiều 5/9, 17 người, bao gồm một cậu bé 7 tuổi, đã tử vong do bị bỏng quá nặng. Số người thiệt mạng có thể còn tăng cao bởi nhiều người trong số các nạn nhân bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang điều trị cho ít nhất 37 người bị bỏng lên đến 90% diện tích cơ thể.

Mohammad Ratan, một người dân địa phương, cho biết: "Tôi nhìn thấy khói bốc ra từ nhà thờ Hồi giáo kèm theo tiếng nổ lớn. Mọi người la hét, trong khi một số người đang lăn lộn trên đường phố, cố gắng dập lửa đang cháy trên người họ".

Nổ khí gas gần nhà thờ Hồi giáo tại Bangladesh, ít nhất 17 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Một số người đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng quá nặng. (Ảnh: AP)

Đại diện đội cứu hỏa cho biết, khí gas rò rỉ trong một đường ống chạy bên dưới nhà thờ Hồi giáo có khả năng là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Các đài truyền hình địa phương đưa tin, do ảnh hưởng của vụ nổ này, ít nhất 6 máy điều hòa nhiệt độ đã phát nổ bên trong nhà thờ Hồi giáo. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về vụ nổ khí gas.

Ở Bangladesh, các quy định về an toàn trong xây dựng thường bị coi thường hoặc phớt lờ. Hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm trong các vụ hỏa hoạn đã được ghi nhận ở quốc gia 168 triệu dân này.

Nổ khí gas gần nhà thờ Hồi giáo tại Bangladesh, ít nhất 17 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Người thân của các nạn nhân than khóc. (Ảnh: AP)

Việc lắp đặt đường dây dẫn khí bị lỗi thường được truyền thông Bangladesh đưa tin, trong khi công việc đào đường không có kế hoạch thường dẫn đến thảm họa ở đất nước đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp và nền kinh tế một cách nhanh chóng này. 

Tháng 2/2019, một vụ hỏa hoạn Dhaka đã khiến 78 thiệt mạng. Một tháng sau đó, 25 người đã chết khi ngọn lửa nhấn chìm một tòa nhà văn phòng trong thành phố.

Nổ khí gas ở Mỹ, 1 người thiệt mạng, 3 ngôi nhà bị san phẳng Nổ khí gas ở Mỹ, 1 người thiệt mạng, 3 ngôi nhà bị san phẳng Nổ khí gas tại nhà hàng ở Nhật Bản, 1 người thiệt mạng, 18 người bị thương Nổ khí gas tại nhà hàng ở Nhật Bản, 1 người thiệt mạng, 18 người bị thương Nổ khí gas nghiêm trọng phá hủy tòa chung cư ở Ukraine, ít nhất 2 người thiệt mạng Nổ khí gas nghiêm trọng phá hủy tòa chung cư ở Ukraine, ít nhất 2 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước