Nổ lớn gần sân bay Kabul, ít nhất 14 người thiệt mạng

Anh Quân (Ban Thời sự) - Ảnh: AP-Thứ hai, ngày 23/07/2018 06:19 GMT+7

Cảnh sát canh giữ tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 22/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra chỉ ít phút sau khi Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum trở về nước sau hơn 1 năm sống lưu vong. Ông Dostum từng bị điều tra với các cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp đối thủ chính trị.

Nổ lớn gần sân bay Kabul, ít nhất 14 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Nổ lớn gần sân bay Kabul, ít nhất 14 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Nổ lớn gần sân bay Kabul, ít nhất 14 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Vụ nổ xảy ra khi ông Dostum đang rời sân bay. Rất đông các quan chức chính phủ, giới lãnh đạo chính trị và người ủng hộ đã tập trung ở sân bay. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Dostum cho biết, ông Dostum không bị thương do di chuyển trên xe bọc thép.

Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công này.  

Afghanistan: Nổ trước tòa nhà chính phủ tại thủ đô Kabul Afghanistan: Nổ trước tòa nhà chính phủ tại thủ đô Kabul Đánh bom liều chết tại Kabul, Afghanistan khiến 8 người thiệt mạng Đánh bom liều chết tại Kabul, Afghanistan khiến 8 người thiệt mạng Nổ súng gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul Nổ súng gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước