Nỗ lực giải cứu nạn nhân vụ sập hầm mỏ ở Indonesia

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/02/2019 06:28 GMT+7

(Ảnh: EPA)

VTV.vn - Indonesia tiếp tục triển khai một lượng lớn nhân viên cứu hộ nhằm tìm kiếm khoảng 50 người còn đang bị vùi lấp và mắc kẹt sau vụ sập hầm mỏ khai thác vàng ở đảo Sulawesi.

Lực lượng cứu hộ cho biết vẫn nghe thấy những tiếng kêu cứu của các nạn nhân bị mắt kẹt trong đống đổ nát và nhận định, hiện vẫn còn nhiều người sống sót. Các nhân viên cứu hộ đã sử dụng thuổng và dây thừng để đào bới, tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do vụ sập hầm đã kéo theo lở đất, khiến toàn bộ khu vực hiện trường bị bao phủ bởi nhiều lớp đất đá. Nhiều dụng cụ hạng nặng cũng không thể triển khai được do địa hình dốc và trơn trượt, điều này có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Giám đốc bệnh viện địa phương Wahdiana Mantang cho biết, hiện nay đã có 9 người được xuất viện và một số người khác đang được điều trị chấn thương.


Sập hầm mỏ tại Indonesia, 3 người chết và 60 người bị vùi lấp Sập hầm mỏ tại Indonesia, 3 người chết và 60 người bị vùi lấp

VTV.vn - Một vụ sập hầm mỏ khai thác vàng bất hợp pháp đã xảy ra trên đảo Sulawesi, Indonesia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 60 người khác có khả năng bị vùi lấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước