Nỗ lực ngoại giao con thoi của Iran để giải quyết căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 18:16 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 28/8, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã có chuyến công du Nhật Bản và gặp Thủ tướng Abe Shinzo để thảo luận về tình hình căng thẳng tại vùng Vịnh.

Đây là động thái tiếp theo trong chuỗi ngoại giao con thoi của Iran nhằm tìm kiếm giải pháp các vấn đề nóng tại khu vực.

Chuyến công du diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ của ông Zarif tới Pháp và sau đó là Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này không mong muốn leo thang căng thẳng nhưng khẳng định mọi quốc gia có thể được hưởng các quyền của mình theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, phía Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để hỗ trợ giảm bớt căng thẳng tại khu vực.

Trước đó, hồi đầu năm, Thủ tướng Abe Shinzo cũng đã có chuyến thăm Iran với vai trò trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước