Nỗ lực ngừng bắn lần 2 để sơ tán dân thường ở Ukraine

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 21:01 GMT+7

VTV.vn - Trong một nỗ lực mới nhất, chiến dịch sơ tán dân thường ra khỏi thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine sẽ được nối lại từ trưa đến tối 6/3 (theo giờ địa phương).

Đây là thông tin do giới chức thành phố Mariupol đưa ra.

Hãng tin Reuters đưa tin, trong thời gian sơ tán, quân đội Ukraine và Nga thống nhất ngừng bắn. Chính phủ Ukraine dự kiến sơ tán khoảng 215.000 dân thường khỏi 2 thành phố Mariupol và Volnovakha. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ là bên giám sát lệnh ngừng bắn.

Trước đó, kế hoạch di tản thường dân khỏi 2 thành phố Mariupol và Volnovakha trong ngày 5/3 đã bị hủy bỏ do giao tranh tiếp diễn. Phía Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, phía Ukraine không gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa và lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại, củng cố lực lượng. Tuy nhiên, trong chiều ngược lại, giới chức thành phố Mariupol cho biết, họ phải trì hoãn việc sơ tán dân thường vì binh lính Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Số lượng người dân Ukraine đi sơ tán sang các nước láng giềng như Ba Lan, Hungary, Moldova, Slovakia hay Romania vẫn đang tăng lên không ngừng, hiện đã là hơn 1,5 triệu người, theo Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thời khắc khó khăn này dường như lại càng khiến họ muốn ở lại. Nhiều người đã bị giằng xé giữa quyết định đi để bảo vệ an toàn cho tính mạng hay ở lại quê hương để kề vai sát cánh với người thân, bạn bè. Và có những người đã đưa ra được quyết định của mình.

Nỗ lực ngừng bắn lần 2 để sơ tán dân thường ở Ukraine - Ảnh 1.

Người dân Ukraine đi bên cạnh một dãy ô tô chờ đón các thành viên gia đình và người sơ tán khỏi chiến tranh ở Ukraine, tại Palanca, Moldova, ngày 2/3/2022. (Ảnh: AP)

Hành lý sơ tán của bà Roza ở thủ đô Kiev, Ukraine không phải là những ba lô nặng hay những va li to đùng, chỉ đơn giản là 2 túi thức ăn gồm chuối, bơ, bánh mì. Nguyên nhân là bởi bà sẽ không đi xa, chỉ là xuống hầm trú ẩn.

Bà Roza nói: "Tôi quyết định sẽ ở lại. Tôi cũng sợ run cả lên ấy chứ. Nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ vượt qua sớm thôi".

Dù nguy hiểm cận kề, nhiều người dân Ukraine đã quyết định sẽ ở lại để giúp nhau. Tại trung tâm thành phố Lviv, nhiều người đang đan những tấm lưới để cung cấp cho quân đội.

Còn đối với chị Nadia (38 tuổi, người dân Ukraine), dù đã đến trại lánh nạn ở Ba Lan và được an toàn, chị vẫn quyết định sẽ quay trở về Ukraine sau khi đưa con gái và mẹ sang CH Czech.

"Chân vẫn bước đi nhưng hồn thì ở lại", thứ những người sơ tán mang theo không gì khác chỉ là hành lý theo đúng nghĩa đen.

Ngay cả với những đứa bé mới chỉ vài tuổi, có lẽ chúng cũng hiểu được rằng, sơ tán không phải một chuyến đi chơi xa bởi trong chuyến đi lần này, không biết bao giờ chúng mới được về nhà

Ukraine và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 7/3, theo thông tin của một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và hành làng an toàn cho dân thường sơ tán. Cho tới nay, Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán vào ngày 28/2 và 3/3.

Các bên nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Ukraine Các bên nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Ukraine Nga nối lại hoạt động quân sự ở Ukraine Nga nối lại hoạt động quân sự ở Ukraine Nga cảnh báo về những hậu quả nếu thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine Nga cảnh báo về những hậu quả nếu thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước