Nỗ lực tái thiết thành phố Marawi sau chiến sự

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Philippines khẳng định, điều quan trọng bây giờ là chữa lành vết thương và tái thiết thành phố Marawi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 30/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, Nhật Bản sẽ hỗ trợ ở mức tối đa đối với kế hoạch tái thiết thành phố Marawi và các vùng lân cận, nơi mà Philippines vừa tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến chống phiến quân ủng hộ IS.

Trong lúc này, nỗ lực tái thiết thành phố Marawi đã bắt đầu. Trong chuyến thị sát Marawi sau giải phóng, Tổng thống Philippines khẳng định đây không phải là lúc ăn mừng, điều quan trọng bây giờ là chữa lành vết thương và tái thiết thành phố.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Philippines và các nhóm phiếm quân có liên hệ với IS đã biến Marawi trở thành một bãi chiến trường hoang tàn, khoảng 20% cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn. Và đây cũng là điểm xuất phát trở lại của hơn 400 nghìn người dân đã từng phải đi sơ tán. Công việc đầu tiên sau khi trở lại là sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp đường phố để chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Cô Alniah Magoyag, người dân Marawi chia sẻ: "Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra. Tôi hi vọng chuyện này sẽ không lặp lại nữa, sẽ không còn khủng bố tại Marawi nữa".

Những lớp học đầu tiên sau chiến sự cũng được mở lại. Các em học sinh quay trở lại trường để học những tiết học đầu tiên về xác định bom mìn. Đây là hiểm họa ngay trước mắt bởi đã có cảnh báo cho biết trong khi bị bao vây, các phiến quân đã gài bom mìn xung quanh nhà dân để cố thủ.

"Việc hiểu được những thông tin này là rất quan trọng đối với an toàn của người dân khi quay trở lại nhà" - Cô Merlene Usman, giáo viên chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, một số ít lực lượng vũ trang vẫn sẽ ở lại Marawi để hỗ trợ công tác tái thiết. Mặc dù đã giành thắng lợi, giới chức nước này vẫn cảnh báo một số các tay súng có thể đang lẩn trốn ở các thành phố lân cận hoặc những nơi khác tại miền Nam Philippines và tiếp tục lên kế hoạch tấn công. Ước tính, quá trình tái thiết hoàn toàn Marawi sẽ phải mất nhiều năm nữa và chi phí khoảng 56 tỉ Peso (tương đương 1,1 tỷ USD).

Giữa bộn bề khó khăn là vậy, người dân Marawi vẫn tìm được những niềm vui sau chiến sự. Một buổi biểu diễn âm nhạc đơn sơ đã được tổ chức nhằm ăn mừng ngày trở về. Người dân Marawi cất cao tiếng hát dù trước mắt, cuộc sống sau chiến sự vẫn còn đầy rẫy khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước