Nổ súng ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Ít nhất 1 người chết, Thủ tướng an toàn

H.T (tổng hợp)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 23:26 GMT+7

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại hiện trường vụ nổ súng

VTV.vn - Cảnh sát Anh đã gọi vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh chiều 22/3 là một vụ khủng bố sau khi ít nhất 1 người chết, 1 cảnh sát bị đâm và 1 kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Thủ đô London của nước Anh đang phải trải qua những giờ phút căng thẳng sau thông tin về một vụ nổ súng bên ngoài khu vực điện Westminster - địa điểm làm việc của Quốc hội Anh diễn ra vào chiều 22/3 (giờ địa phương).

Trên trang Twitter chính thức, Sở cảnh sát London thông báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 gần cầu Westminster và họ đánh giá đây có thể là một vụ khủng bố.

Đại diện Sở cảnh sát London cho biết, một kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ trong khi một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Một bác sĩ của bệnh viện St Thomas xác nhận ít nhất 1 phụ nữ đã thiệt mạng trong số những người bị thương được chữa trị tại bệnh viện này. Truyền thông Anh cho biết, nhiều người khác cũng bị thương trong vụ nổ súng táo tợn vừa qua. Các hình ảnh từ bên ngoài cho thấy một chiếc xe đã đâm mạnh vào hàng rào của tòa nhà Quốc hội.

Nổ súng ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Ít nhất 1 người chết, Thủ tướng an toàn - Ảnh 1.

Hiện tại, các nghị sĩ đã an toàn ở bên trong điện Westminster và được khuyên tránh xa cửa sổ. Thủ tướng Anh Theresa May cũng được xác nhận đã an toàn rời khỏi tòa nhà Quốc hội sau khi vụ việc diễn ra.

Khu vực tòa nhà Quốc hội và các con đường xung quanh đã được phong tỏa. Trực thăng cứu hộ cũng được huy động tới hiện trường.

Những diễn biến tiếp theo của vụ nổ súng này sẽ được Báo điện tử VTV News tiếp tục cập nhật trong các bài viết sau.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước