Đã xác định được nghi phạm vụ nổ súng ở Hà Lan

H.M (dịch)-Thứ hai, ngày 18/03/2019 18:25 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đã bị thương sau vụ nổ súng bên trong xe điện ở thị trấn Utrecht, Hà Lan, đây là thông tin được các nhà chức trách địa phương xác nhận.

Ông Joost Lanshage, phát ngôn viên cảnh sát Hà Lan cho biết, lực lượng chức năng chưa bắt được nghi phạm của vụ nổ súng ở Quảng trường 24/10 vào sáng thứ Hai (18/3).

Trong thông báo của cảnh sát Utrecht được đăng tải trên Twitter chính thức có đoạn: "Một vụ nổ súng đã xảy ra tại địa điểm nêu trên vào lúc 10h45 (giờ địa phương – PV), nhiều người đã bị thương. Các khu vực xung quanh đã được phong tỏa và chúng tôi đang điều tra vụ việc".

Ông Lanshage cho hay, b chiếc trực thăng cứu hộ đã lên đường tới hiện trường bị phong tỏa để giải quyết tình hình. Cũng theo người phát ngôn cảnh sát Hà Lan, tiếng súng đã không còn xuất hiện sau đó và công tác điều tra đang được xúc tiến. Cảnh sát Hà Lan cho biết, đây có khả năng là một "hành động khủng bố".

Một cuộc truy lùng đang được tiến hành sau khi nghi phạm nổ súng bên trong xe điện ở thành phố Utrecht, Hà Lan, được xác định. Cảnh sát đã có thông tin về nghi phạm và công bố bức ảnh chụp người này. 

Theo đó, theo thông tin từ CNN, nghi phạm được xác định tên Gotkmen Tanis, 37 tuổi, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát khuyến cáo người dân địa phương nên thông báo tới các lực lượng chức năng ngay khi thấy nghi phạm và yêu cầu mọi người không tiếp cận kẻ này. Bức ảnh chụp nghi phạm được trích xuất từ camera trong xe điện vào khoảng thời gian 10h41 ngày 18/3 theo giờ địa phương, tức khoảng 4 phút trước khi vụ nổ súng xảy ra. Trước đó, Điều phối viên quốc gia về an ninh và chống khủng bố của Hà Lan - J Aalbersberg chia sẻ trên Twitter rằng "Đội chống khủng hoảng đã được xuất phát". 

Ông Aalbersberg cũng tiết lộ rằng mức độ đe dọa an ninh ở khu vực Utrecht đã được nâng lên mức 5 - mức cao nhất trong cả nước - nghĩa là vô cùng nghiêm trọng. Giới chức Hà Lan sẽ giữ mức độ cảnh báo này cho tới 6h chiều (giờ địa phương). 

Vincent van Roon, một nhân chứng của vụ nổ súng khi đang đứng trong văn phòng của mình chia sẻ với CNN: "Tôi đã chứng kiến khoảnh khắc vụ nổ súng diễn ra. Tôi ở trong tòa nhà bên cạnh tàu điện. Tôi đã nghe thấy tiếng súng và mọi người chạy vào tòa nhà để lẩn trốn". 

Một nạn nhân được cho là đã thiệt mạng và một số người bị thương nặng trong vụ nổ súng - phát ngôn viên cảnh sát Hà Lan Joost Lanshage cho hay.

Thông tin về vụ việc sẽ được Báo Điện tử VTV News liên tục cập nhật trong các tin đăng tiếp theo.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước