Nổ súng trong cuộc biểu tình ở Beirut, ít nhất 6 người tử vong, hàng chục người bị thương

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:35 GMT+7

Những người ủng hộ Hezbollah và Amal hô vang khẩu hiệu chống lại thẩm phán Bitar, người đứng đầu cuộc điều tra vụ nổ ở cảng Beirut. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi những người ủng hộ Hezbollah tụ tập biểu tình để phản đối thẩm phán điều tra vụ nổ ở cảng Beirut.

Ngày 14/10, hàng trăm người ủng hộ lực lượng Hezbollah đã tập trung tại tòa nhà Cơ quan Tư pháp Beirut, kêu gọi cách chức và loại bỏ Thẩm phán Tarek Bitar khỏi cuộc điều tra vụ nổ ở cảng Beirut, cáo buộc ông thiên vị. Sau đó, xung đột vũ trang đã nổ ra, nhiều tiếng súng nổ vang lên từ khu dân cư Tayyoune gần đó, khiến những người biểu tình giận dữ tản ra.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương do trúng đạn, Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết. Danh tính và mối quan hệ của những kẻ bắn súng hiện chưa được xác định. Quân đội Lebanon đã triển khai lực lượng đến khu vực xảy ra vụ nổ súng và tiến hành truy tìm các tay súng. Lực lượng này kêu gọi người dân rời khỏi khu vực xảy ra vụ việc.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati kêu gọi bình tĩnh và cảnh báo chống lại các nỗ lực cuốn Lebanon vào tình trạng bạo lực.

Tối 14/10, quân đội Lebanon cho biết đã bắt giữ 9 người, bao gồm cả một người Syria, liên quan đến vụ xung đột vũ trang này. Trước đó, các cuộc đụng độ vũ trang đã diễn ra ở thủ đô Beirut trong vài giờ với sự tham gia các tay súng bắn tỉa sử dụng súng lục, súng Kalashnikov và súng phóng lựu.

Nổ súng trong cuộc biểu tình ở Beirut, ít nhất 6 người tử vong, hàng chục người bị thương - Ảnh 1.

Binh sĩ quân đội được triển khai sau vụ đấu súng ở Beirut trong cuộc biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực bùng phát trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc điều tra vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut vào ngày 4/8/2020. Những người biểu tình đã tập trung tại thủ đô của Lebanon hai ngày sau khi Tổng Thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah chỉ trích gay gắt ông Bitar. Theo đó, ông Nasrallah cáo buộc thẩm phán Bitar "nhắm mục tiêu chính trị" vào các quan chức cấp cao Lebanon trong cuộc điều tra của mình, bao gồm các cựu Bộ trưởng Ali Hasan Khalil, Ghazi Zeiter, Nouhad Machnouk, Youssef Finianos, cũng như cựu Thủ tướng Hasan Diab... Ông Khalil và ông Zeiter thuộc Phong trào Amal liên minh chặt chẽ với Hezbollah.

Hơn 200 người đã thiệt mạng và khoảng 6.500 người bị thương trong vụ nổ tại cảng Beirut vào năm 2020, khi một kho dự trữ lượng ammonium nitrate khổng lồ được lưu trữ không an toàn tại cảng trong nhiều năm phát nổ.

Đây là một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất từng được ghi nhận và là vụ nổ có sức hủy diệt lớn nhất trong lịch sử của Lebanon. Toàn bộ khu vực lân cận thủ đô nước này đã bị phá hủy. Không có quan chức nào bị kết án cho đến nay.

Thủ tướng và 3 cựu Bộ trưởng Lebanon bị buộc tội về vụ nổ cảng Beirut Thủ tướng và 3 cựu Bộ trưởng Lebanon bị buộc tội về vụ nổ cảng Beirut Bắt giữ thêm 4 nghi can trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon Bắt giữ thêm 4 nghi can trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon Người dân Beirut, Lebanon chịu hậu quả tâm thần sau vụ nổ Người dân Beirut, Lebanon chịu hậu quả tâm thần sau vụ nổ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước