Nơi lạnh nhất thế giới vẫn có người sinh sống

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/02/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Oymyakon - thị trấn chỉ có khoảng 500 người sinh sống ở Siberia, Nga, ngày mùa đông âm 40 độ vẫn được xem là "ngày ấm".

Nằm cách vòng cực Bắc khoảng 350 km nên vùng đất dọc theo sông Indigirka có khí hậu cận cực vô cùng giá lạnh, đặc biệt vào mùa Đông.

Sự lạnh buốt ở Oymyakon tới mức một chiếc nhiệt kế ngoài trời đã vỡ vụn khi mức nhiệt từng hạ xuống -62 độ C. Nhưng con số đó vẫn chưa phải là kỷ lục lạnh ở Oymyakon. Vào năm 1924, nơi này từng ghi nhận mức nhiệt âm 71,2 độ C.

Khi Hè tới, nhiệt độ ở đây có tăng lên đáng kể, nhưng thời gian ấm áp chỉ kéo dài rất ngắn ngủi. Bởi vậy, từ lâu vùng đất này chính thức được công nhận là "Nơi lạnh nhất thế giới nhưng vẫn có người sinh sống".

Nơi lạnh nhất thế giới khiến nhiệt kế cũng... vỡ tung vì quá lạnh Nơi lạnh nhất thế giới khiến nhiệt kế cũng... vỡ tung vì quá lạnh

VTV.vn - Ở ngôi làng được mệnh danh lạnh nhất thế giới, nhiệt độ hạ sâu kỷ lục xuống -62 độ C, thậm chí khiến nhiệt kế vỡ tung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước