Nỗi lo khủng bố phủ bóng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 11:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

VTV.vn - Nỗi lo khủng bố đang phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới.

Hoa và nến ngập tràn bên ngoài tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo để tưởng niệm 12 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn này ngày 7/1/2015. Vụ tấn công này đã mở màn cho một thời kỳ đầy bất ổn của Pháp với một loạt những vụ tấn công đẫm máu trên khắp cả nước, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người.

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Francois Hollande đã áp dụng tình trạng khẩn cấp và tăng cường các biện pháp an ninh song nỗi lo về khủng bố vẫn luôn rình rập người dân Pháp.

Thách thức về khủng bố này dường như đang phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống của Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Cử tri Pháp dường như không mấy quan tâm tới các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử này mà mối quan tâm hàng đầu đối với họ hiện nay chính là vấn đề đảm bảo an ninh.

Hai phần ba số cử tri Pháp cho biết họ không mấy tin tưởng vào các biện pháp an ninh hiện nay của chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước