Nóng: Phát hiện chủng virus mới ở lợn có thể gây ra đại dịch toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/06/2020 18:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một loại virus mới được phát hiện từ lợn ở Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm sang người và tiềm ẩn khả năng gây ra đại dịch.

Đây là cảnh báo đáng chú ý do các chuyên gia Trung Quốc công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ.

Nghiên cứu cho biết, một nhóm gồm nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã tìm hiểu về các loại virus cúm tìm thấy ở lợn trong giai đoạn từ năm 2011 - 2018 và phát hiện một loại biến thể G4 của H1N1 có "tất cả những đặc tính then chốt của một virus gây dịch bệnh".

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng trong máu của công nhân làm việc tại trang trại lợn có những chỉ số virus cao, đồng thời cảnh báo cần phải theo dõi sát trong dân chúng, đặt biệt công nhân trong ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt lợn.

Ông Triệu Lập Kiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: "Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan và bùng phát dịch từ bất cứ virus nào".


Nóng: Phát hiện chủng virus mới ở lợn có thể gây ra đại dịch toàn cầu - Ảnh 1.

Nhân viên thú y khử trùng một trại chăn nuôi lợn ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể về việc virus G4 có thể truyền từ người sang người. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh nguy cơ virus lây lan, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư tại Trung Quốc, nơi có tập quán chăn nuôi và giết mổ lợn gần với chỗ ở của con người.

Các nhà nghiên cứu quan ngại rằng chủng virus này có thể biến đổi và lây lan dễ dàng từ người sang người, dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Tuy ở thời điểm này virus chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng các nhà khoa học khẳng định cần phải theo dõi sát sao.

Nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh đến rủi ro từ việc virus trong cơ thể động vật lây lan sang con người, đặc biệt ở những vùng có mật độ dân cư đông đúc ở Trung Quốc, nơi hàng triệu người dân sống gần nông trại, lò giết mổ và chợ dân sinh.

Năm 2009, bệnh cúm A/H1N1 bắt nguồn từ Mexico đã lây lan. Đến nay đã có vaccine phòng cúm A/H1N1. Theo các nhà khoa học, chủng cúm lợn mới tại Trung Quốc tương tự như cúm A/H1N1 năm 2009 với một số khác biệt.


Trung Quốc: 56 ca tử vong do cúm H1N1 tại Đài Loan, nguy hiểm hơn virus nCoV Trung Quốc: 56 ca tử vong do cúm H1N1 tại Đài Loan, nguy hiểm hơn virus nCoV

VTV.vn - Cúm mùa ở Đài Loan, Trung Quốc đã khiến ít nhất 56 người chết vì suy hô hấp do ảnh hưởng của virus cúm H1N1 trong 3 tháng qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước