Nóng: Phát hiện nhiều triệu chứng COVID-19 không liên quan đến hô hấp

An Ngọc-Thứ tư, ngày 13/05/2020 20:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Điều này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về những ảnh hưởng mới của bệnh COVID-19 vẫn được coi là một bệnh lý viêm đường hô hấp cấp.

Trong khi vẫn chưa tìm ra được vaccine cho COVID-19, công tác đối phó với dịch bệnh dường như đang gặp nhiều khó khăn hơn khi các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện nhiều triệu chứng không liên quan đến hô hấp ở bệnh nhân COVID-19. 

Từ trường hợp một bệnh nhân nam 38 tuổi, các bác sỹ Mỹ đã phát hiện ra sự xuất hiện của các cục máu đông trong động mạch của người bệnh. Tình trạng này có nguy cơ khiến 20 - 50% bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, các cơ quan nội tạng cũng có nguy cơ bị suy giảm hoạt động, dẫn đến đột quỵ bất thường ở những bệnh nhân trẻ. 

Bên cạnh đó, hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh ở trẻ em cũng là một trong những triệu chứng mới được ghi nhận của COVID-19.


Nhiều rủi ro đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh sinh ra trong đại dịch COVID-19 Nhiều rủi ro đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh sinh ra trong đại dịch COVID-19

VTV.vn - Với 116 triệu trẻ sẽ được sinh trong vòng 9 tháng tới từ khi bùng phát COVID-19, UNICEF kêu gọi duy trì các dịch vụ thiết yếu với sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước