"Nóng" tình trạng ăn cắp đồ tại các siêu thị Mỹ

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 08/01/2023 06:46 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ăn cắp đồ tại các hệ thống siêu thị của Mỹ đang ngày càng trở thành vấn đề gây đau đầu không chỉ đối với các chuỗi bán lẻ mà cả các nhà quản lý nước này.

Tuần qua, Giám đốc tài chính hãng bán lẻ Walgreens của Mỹ nói với các nhà đầu tư rằng việc hãng này tuyên bố đóng 5 cửa hàng tại thành phố San Francisco vào tháng 10/2021 do tình trạng ăn cắp đồ có tổ chức có thể đã dựa vào sự đánh giá quá mức về tác động của tình trạng này đối với hoạt động kinh doanh của hãng. Nhưng theo báo chí Mỹ thì đây thực sự là một vấn đề đáng báo động.

Tờ Thời báo New York cho biết trong năm 2022 mức hao hụt hàng hóa - thuật ngữ chỉ lượng hàng hóa đã mua mà không được bán và chủ yếu là do bị trộm cắp của Walgreen chiếm khoảng 2,5 đến 2,6% doanh thu, giảm so với mức 3,5% của năm 2021.

Tờ Tạp chí phố Wall dẫn ước tính của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ cho thấy mức hao hụt hàng hóa chiếm khoảng 1,4% doanh thu bán lẻ năm 2021, tương đương 94,5 tỷ USD, phần lớn là do bị ăn cắp.

Tình trạng này gia tăng đáng kể trong mùa dịch. Theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, 5 năm trước 2019, lượng hao hụt hàng hóa chỉ tăng khoảng 7% mỗi năm, nhưng trong năm 2020 con số này đã vọt lên mức 47% và tiếp tục tăng thêm 4% nữa trong năm 2021. Một số hãng bán lẻ nhận định tình trạng này còn tồi tệ hơn trong năm 2022.

Nóng tình trạng ăn cắp đồ tại các siêu thị Mỹ - Ảnh 1.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Theo báo chí Mỹ thì chế tài chưa nghiêm và những khó khăn trong đại dịch là những yếu tố cơ bản.

Tờ Bưu điện New York dẫn số liệu của Sở cảnh sát cho thấy, có 327 đối tượng chiếm 30% tổng số 22.000 vụ bắt giữ do ăn cắp ở thành phố này trong năm 2022. Có nghĩa là 327 đối tượng này đã bị bắt tổng cộng 6.600 lần, trung bình mỗi đối tượng bị bắt tới 20 lần trong năm. Đáng lo ngại hơn là hầu hết số này đã lại quay trở lại đường phố do có thể được bảo lãnh tại ngoại với mức phí rất thấp.

Tờ Tạp chí phố Wall thì cho biết, tình trạng thiếu lao động đã khiến các cửa hàng thiếu nhân công để giám sát. Thêm vào đó, tình trạng thiếu hụt hàng hóa do đứt gãy chuỗi cung ứng đã khiến cho một số mặt hàng trở nên có giá hơn ngoài chợ đen. Và tình trạng ùn tắc chuỗi vận tải cũng khiến nhiều container hàng trở thành mục tiêu của kẻ trộm.

Báo chí Mỹ dẫn ý kiến lãnh đạo nhiều tập đoàn bán lẻ cho biết, nếu vấn nạn ăn cắp tại các cửa hàng không sớm được giải quyết thì người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi bên cạnh chi phí bảo vệ tăng làm tăng giá, thì nhiều khả năng khách mua hàng sẽ bị hạn chế chạm tay vào hàng hóa, thậm chí phải đi xa hơn để mua hàng do cửa hàng tại những nơi có tỷ lệ ăn cắp cao sẽ bị đóng cửa.

Khan hiếm hàng Tết tại các siêu thị người Việt ở Mỹ Khan hiếm hàng Tết tại các siêu thị người Việt ở Mỹ

VTV.vn - Tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa đang khiến cho nhiều người Việt ở bang Florida, Mỹ phải nỗ lực để có được không khí của ngày Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

siêu thị Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước