Nữ hoàng Anh chấp thuận đề nghị tạm dừng hoạt động của Quốc hội

Phương Huyền - Anh Dũng - Phạm Chiến (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 07:19 GMT+7

Người dân Anh giơ khẩu hiệu chống Brexit ở bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Anh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nữ hoàng Anh đã chấp thuận đề xuất từ Thủ tướng Boris Johnson về việc tạm dừng hoạt động của Quốc hội trong thời gian khoảng 1 tháng bắt đầu từ ngày 10/9.

Điều này đồng nghĩa các hoạt động tại Quốc hội Anh sẽ bị vô hiệu hóa trong thời gian này, bao gồm cả nỗ lực ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. 

Chính phủ mới của Thủ tướng Boris Johnson đã nhiều lần cam kết đưa Anh rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/10 dù có thỏa thuận hay không. Trở ngại lớn nhất cho các kế hoạch của ông Johnson vẫn là khả năng phủ quyết từ Quốc hội. Động thái đề xuất dừng hoạt động Quốc hội 1 tháng diễn ra ngay sau khi một nhóm nghị sỹ có kế hoạch từ tuần tới sẽ bắt đầu thảo luận và trình một dự luật ngăn chặn khả năng Brexit không thỏa thuận. 

Tại Anh, trước khi Nữ hoàng phát biểu khai mạc kỳ Quốc hội mới, thông thường Quốc hội sẽ nghỉ ít ngày, nhưng việc đóng cửa dài khoảng 1 tháng là điều ít khi xảy ra. Rất nhiều ý kiến đối lập chỉ trích gay gắt Chính phủ Anh, thậm chí cho rằng đề xuất này là vi hiến.

Các ý kiến đối lập cho rằng, động thái của Chính phủ Anh rõ ràng là muốn từ nay đến ngày 31/10 hạn chế tối đa sự can thiệp của Quốc hội vào vấn đề Brexit. Tuy nhiên, bản thân nhiều thành viên đảng Bảo thủ lo ngại, động thái này có thể dẫn đến khả năng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng.


Thủ tướng Anh lạc quan về thỏa thuận Brexit Thủ tướng Anh lạc quan về thỏa thuận Brexit

VTV.vn - Thủ tướng Anh đã bày tỏ sự lạc quan hơn về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit với EU sau những cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Pháp vừa qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước