Nữ hoàng Anh đọc diễn văn khai mạc Quốc hội mới

Phương Huyền (Phóng viên thường trú tại Anh)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 21:01 GMT+7

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đọc diễn văn khai mạc Quốc hội mới của Anh

VTV.vn - Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vừa tham dự và có bài diễn văn khai mạc Quốc hội mới của Anh.

Bài diễn văn gửi gắm những hy vọng và cam kết của Chính phủ Thủ tướng Theresa May, trong thời gian điều hành sắp tới.

Bài phát biểu của người đứng đầu Hoàng gia Anh là nghi thức truyền thống hàng năm, trong mỗi lần khai mạc năm họp mới của Quốc hội. Nội dung sẽ tập trung vào những cam kết định hướng điều hành của chính phủ với đất nước cho cả 1 năm tiếp sau. Bài phát biểu hôm nay được chờ đợi hơn thường lệ, do nhiều yếu tố. Cách đây ít ngày, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố lễ khai mạc năm sau, năm 2018 của Quốc hội Anh sẽ không có nghi thức Nữ hoàng phát biểu. Tức là bài phát biểu hôm nay, sẽ đồng thời là tuyên ngôn của chính phủ Anh cho điều hành đất nước trong cả 2 năm sắp tới, giai đoạn tập trung đàm phán tiến trình Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu.

Brexit là nội dung trọng tâm trong bài phát biểu khai mạc Quốc hội của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Một loạt dự luật mới đã được đề xuất nhằm tạo sự chuẩn bị cho quá trình Brexit diễn ra thành công và ít gây xáo trộn nhất. Trong 24 dự luật đề xuất, có 8 điều liên quan đến Brexit. Cụ thể là về sự chuẩn bị cho từng ngành, từng lĩnh vực trong giai đoạn nước Anh mới ở ngoài liên minh châu Âu, về việc chuyển đổi các luật áp dụng theo liên minh châu Âu hiện nay sang hệ thống luật của Anh, về giải pháp cho vấn đề thương mại, thuế quan, nhập cư, các ngành thủy sản, nông nghiệp, hạt nhân. Chính phủ Anh cho biết các điều luật mới đề xuất được soạn thảo để áp dụng cho không chỉ giai đoạn đàm phán 2 năm sắp tới, mà cả giai đoạn mới hậu liên minh châu Âu, nhằm tối đa hoá sự ổn định cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung trọng tâm được đề cập trong cương lĩnh của đảng Bảo thủ đã tạm thời bị hoãn đề cập, sau khi đảng cầm quyền mất thế đa số tại Hạ viện.

Tuyên ngôn của Nữ hoàng hôm nay, sẽ được sử dụng cho 2 năm quốc hội sắp tới. Động thái này được hiểu là Chính phủ Anh muốn có một sự ổn định trên chính trường và cam kết về chính sách, duy trì suốt cho 2 năm đàm phán Brexit cam go.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước