Nước Anh loay hoay với kế hoạch rời EU

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 20:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/3/2019 đáng lẽ là mốc đánh dấu việc nước Anh chính thức không còn là thành viên liên minh châu Âu nhưng thực tế, mọi thứ vẫn ngổn ngang.

Đàm phán Brexit thực sự là một tiến trình phức tạp. Mục tiêu ban đầu là Anh và EU kịp có một thỏa thuận vào tháng 10/2018 năm ngoái để Nghị viện mỗi bên có 6 tháng để thông qua. Nhưng đến tháng 10/2018 không có thỏa thuận nào. Bản thỏa thuận sơ bộ vào tháng 11 và sau đó là thỏa thuận sửa đổi đã 3 lần bị Quốc hội Anh bác bỏ. Thời hạn 29/3 nay cũng đã bị bỏ qua. Kế hoạch nước Anh chia tay với EU là một tiến trình đầy trắc trở trong suốt hơn 2 năm qua, kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân gây chấn động năm 2016.

Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit lần 3 Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit lần 3

VTV.vn - Ngày 28/3, Chủ tịch Hạ Viện Anh John Bercow tuyên bố đồng ý để các nghị sĩ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu đối với vấn đề Brexit vào hôm nay (29/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước