Nước Mỹ sắp phải chứng kiến cột mốc 1 triệu người tử vong vì đại dịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, song các chuyên gia y tế tại Mỹ vẫn cảnh báo, nguy cơ bùng phát dịch có thể quay trở lại.

Theo ước tính mới của Tổ chức Y tế thế giới, đã có gần 15 triệu ca tử vong do COVID-19 trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra trong 2020 và 2021, cao hơn nhiều so với tổng số 5,4 triệu người được báo cáo trước đây. Một lý do cho sự tăng vọt này là các trường hợp tử vong đã bị bỏ sót. Theo WHO, số liệu này không chỉ nói lên hậu quả của đại dịch mà còn cho thấy tất cả các quốc gia cần đầu tư vào các hệ thống y tế linh hoạt hơn để duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng.

Trong lúc này, nước Mỹ đang sắp phải chứng kiến cột mốc với 1 triệu người tử vong vì đại dịch. Đến nay, dù dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, song các chuyên gia y tế tại Mỹ vẫn cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch trở lại trong khi hầu hết các biện pháp phòng chống dịch đã được bãi bỏ hoặc nới lỏng.

Những cơ sở hỏa táng tại Mỹ từng bị quá tải bởi quá nhiều nạn nhân chết vì COVID-19. Thời cao điểm, có ngày hơn 3.300 người Mỹ tử vong do dịch. Vậy nên, hỏa táng luôn là lựa chọn ưu tiên cho các gia đình Mỹ có người thân chết vì COVID-19.

Nước Mỹ sắp phải chứng kiến cột mốc 1 triệu người tử vong vì đại dịch - Ảnh 1.

Bà Barbara Kemmis - Giám đốc Hiệp hội Hỏa táng Bắc Mỹ (CANA), Hoa Kỳ nói: "Hỏa táng đã trở nên phổ biến, tăng hơn 20% từ năm 2019 đến nay. Chúng tôi xem xét trong tổng số khoảng 1 triệu người chết trong 2 năm qua thì gần 55% số đó đã được hỏa táng".

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, khoảng 58% dân số Mỹ, tương đương 192 triệu người đã bị nhiễm COVID-19. Sau 27 tháng bùng phát dịch, đến nay, nước Mỹ sắp phải chứng kiến con số 1 triệu người chết vì COVID-19. Con số này tương đương với dân số của thành phố San Jose, bang California, thành phố lớn thứ 10 ở Mỹ. Đã có lúc bệnh viện quá tải, nhân viên y tế mệt mỏi bởi áp lực công việc.

Cô Nichole Atherton - Y tá kể: "Nhìn ai đó qua đời, còn hơn thế nữa, phải viết mã số cho họ, ép ngực ai đó. Rồi cả làm gãy xương sườn của ai đó khi bạn biết rằng không còn hy vọng cho họ. Sự ra đi là không tránh khỏi. Tôi thực sự không muốn làm điều đó".

Nước Mỹ sắp phải chứng kiến cột mốc 1 triệu người tử vong vì đại dịch - Ảnh 2.

Đến nay, vaccine và các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ đang giúp nước Mỹ trở lại cuộc sống bình thường. Không khẩu trang, không giãn cách. Hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã trở lại như hồi trước dịch. Hơn 66% người Mỹ được tiêm vaccine đầy đủ, 46% số này đã tiêm mũi nhắc lại. Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong tại Mỹ, sau nhiều tháng giảm, dự báo sẽ tăng trong 4 tuần tới. Tuần này, trung bình hơn 2.200 người nhiễm COVID-19 mỗi ngày, tăng 20% so với tuần trước.

TS. Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi đang thấy các biến thể xuất hiện vài tháng một lần. Chúng tôi đã có Alpha, Beta, Delta, Omicron, BA-2, BA-4, BA-5, vì vậy, rất khó để thực sự có được khả năng miễn dịch cộng đồng. Điều đó có nghĩa tại Mỹ, đại dịch chưa kết thúc".

Đúng là nước Mỹ vẫn đang trong đại dịch. Đơn cử, tại thủ đô Washington D.C, mấy tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động số ca nhiễm mới do biến thể mới, dễ lây lan gây ra. Ước tính, số ca nhập nhiễm trong 2 tuần qua tại thủ đô nước Mỹ đã tăng 106% so với 2 tuần trước đó.

EU chuẩn bị tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch EU chuẩn bị tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Lấp “khoảng trống” nhân lực du lịch sau đại dịch Lấp “khoảng trống” nhân lực du lịch sau đại dịch Các trường đại học Mỹ tái áp dụng quy định phòng dịch Các trường đại học Mỹ tái áp dụng quy định phòng dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước