Ô nhiễm do cháy rừng khiến nhiều người Mỹ dễ mắc COVID-19?

Anh Quang-Thứ năm, ngày 17/09/2020 11:54 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, không khí ô nhiễm do cháy rừng có thể khiến người dân dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công hơn so với bình thường.

Theo cập nhật mới nhất từ chính quyền các bang bờ Tây nước Mỹ như California, Oregon, Washington các vụ cháy rừng tính đến nay đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, thiêu trụi gần 5 triệu mẫu đất và phá hủy hàng nghìn công trình, nhà ở. Không khí ô nhiễm đang khiến cho số ca nhập viện liên quan đến các vấn đề về hô hấp và đau đầu tăng vọt. Đáng ngại hơn, các chuyên gia cảnh báo, chất lượng không khí tồi tệ này sẽ tạo ra môi trường độc hại và ô nhiễm, có thể sẽ khiến người dân dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công hơn.

Tại 5 thành phố của bang Oregon, chất lượng không khí được ghi nhận ở mức xấu nhất trong lịch sử. Còn tại bang California, số ca nhập viện cấp cứu liên quan đến các vấn đề hô hấp do khói bụi tăng 10%.

Ô nhiễm do cháy rừng khiến nhiều người Mỹ dễ mắc COVID-19? - Ảnh 1.

"Tôi nghĩ, chuyện này liên quan nhiều hơn đến vấn đề quản lý", ông Trump từng nói khi được phóng viên hỏi liệu biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân gây ra cháy rừng. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, những phân tử khói từ các vụ cháy rừng có thể lan xa tới hàng trăm dặm, gây hại cho phổi và làm các triệu chứng hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn. Những phân tử này có kích thước nhỏ hơn đường kính của nang tóc tới 20-30 lần, có thể thâm nhập sâu vào trong phổi và gây viêm.

"Cháy rừng đã sinh ra nhiều loại hạt siêu mịn và khí nguy hiểm, chúng có kích thước nhỏ hơn cả bụi mịn 2.5 mà chúng ta thường nhắc đến. Những loại hạt này sẽ dễ dàng đi sâu hơn vào phổi và gây ra mức độ viêm nhất định, dẫn đến các triệu chứng như khó thở, ho" - TS. Gopal Allada - Bác sĩ chuyên khoa phổi, Đại học Y khoa Oregon, Mỹ nói.

Hiện nhiều chuyên gia y tế tại Mỹ cảnh báo, chất lượng không khí tồi tệ do cháy rừng có thể khiến người dân dễ bị virus SARS-CoV-2 hơn so với bình thường. Một lần nữa vai trò của khẩu trang lại được nhắc tới, song loại khẩu trang lọc khói tốt là N95 hiện chỉ đang được phân phối nhiều tới các bệnh viện, do vậy người dân bình thường khó mua được với số lượng lớn để sử dụng.

Ô nhiễm do cháy rừng khiến nhiều người Mỹ dễ mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Các chuyên gia y tế tại Mỹ cảnh báo, chất lượng không khí tồi tệ do cháy rừng có thể khiến người dân dễ bị virus SARS-CoV-2 hơn so với bình thường.

Theo TS. Brad Sellberg - Giám đốc y tế Trung tâm Y khoa, hạt Los Angeles, Mỹ: "Hàng loạt nghiên cứu đã cho thấy mối tương quan giữa mức độ ô nhiễm cao trong không khí với mức độ lây lan và mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Việc mô phổi dễ tiếp xúc với ô nhiễm có khả năng làm tăng độ nhạy với virus".

Hiện nhiều bệnh viện ở các bang Bờ Tây cho biết, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục tăng, trong khi số ca cấp cứu liên quan đến hô hấp tăng mỗi ngày, có thể khiến các bệnh viện rơi vào quá tải và tình trạng lây nhiễm chéo có thể diễn ra.

Mỹ: Giải cứu hơn 200 người mắc kẹt do cháy rừng ở California Mỹ: Giải cứu hơn 200 người mắc kẹt do cháy rừng ở California Khói bụi từ cháy rừng ở Australia lan sang Nam Mỹ Khói bụi từ cháy rừng ở Australia lan sang Nam Mỹ Cháy rừng diễn biến ngày càng nghiêm trọng ở California, Mỹ Cháy rừng diễn biến ngày càng nghiêm trọng ở California, Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước