Ô nhiễm không khí giảm bớt, trẻ em Ấn Độ đi học trở lại

VTV Digital-Thứ năm, ngày 10/11/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/11, khi mức độ ô nhiễm giảm bớt, học sinh Ấn Độ đã đi học trở lại. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ vẫn còn băn khoăn.

Đây là ngày đi học trực tiếp đầu tiên của nhiều học sinh ở New Delhi của Ấn Độ sau nhiều ngày nghỉ vì ô nhiễm không khí. Mức độ ô nhiễm ở thành phố đã thay đổi từ nghiêm trọng xuống mức rất kém. Đây vẫn là mức gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là những người có hệ hô hấp nhạy cảm. Ghi nhận ở cổng trường cho thấy, nhiều phụ huynh vẫn e ngại khi đưa con đến trường.

Anh Sushil - Phụ huynh học sinh: "Tôi đã nghĩ trường chỉ mở lại sau 2-4 ngày nữa để chờ không khí trong lành hơn, thế nhưng hôm nay đã cho học sinh đi học luôn rồi. Chúng tôi vẫn phải cho con đi học, không sợ gián đoạn kiến thức của cháu".

Chính quyền thành phố New Delhi cảnh báo, người dân có thể cảm thấy khó thở và gây kích ứng ở mắt, mũi và cổ họng sau khi đi ngoài đường nhiều giờ đồng hồ. New Delhi, thành phố có khoảng 20 triệu dân, được cho là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Gần đây thành phố phải đối mặt với tình trạng không khí đặc biệt xấu trong mùa Đông do thói quen đốt rơm rạ sau mùa thu hoạch, cũng như tình trạng ô nhiễm do hoạt động xây dựng, khí thải từ giao thông từ các bang lân cận.

Hạn chế do ô nhiễm được dỡ bỏ ở thủ đô Ấn Độ mặc dù chất lượng không khí vẫn “rất kém” Hạn chế do ô nhiễm được dỡ bỏ ở thủ đô Ấn Độ mặc dù chất lượng không khí vẫn “rất kém”

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm không khí ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, được cải thiện một chút hôm 7/11 nhưng tiếp tục duy trì ở cấp độ "rất kém".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước