Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Thủ đô Bangkok

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ô nhiễm không khí đang quay trở lại tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chỉ số chất lượng không khí tại đây đã tăng lên mức có hại cho sức khỏe.

Bầu trời Thủ đô Bangkok ngày hôm qua trở nên mù mịt, chỉ số chất lượng không khí là 190, cao gần gấp đôi so với ngưỡng an toàn là 100. Bangkok hôm qua xếp thứ ba trong danh sách các địa phương ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Nồng độ bụi mịn PM 2.5 đã lên tới mức không tốt cho sức khỏe tại ít nhất 14 quận của vùng đô thị Bangkok trong sáng qua. Ngoài nguồn chính gây ra khói bụi là khí thải động cơ, ô nhiễm công nghiệp, tình hình không khí trở xấu những ngày qua còn do việc đốt các loại cây trồng như ngô và mía sau thu hoạch bên ngoài thành phố.

Các quan chức y tế Thái Lan khuyến cáo người dân Bangkok nên đeo khẩu trang mọi lúc khi ra ngoài và tránh tất cả các hoạt động ngoài trời không cần thiết. Chính quyền Bangok cho biết, sẽ ngăn chặn việc nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Các ngành công nghiệp được yêu cầu giảm sản xuất, hạn chế thời gian thi công xây dựng. Các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập để chặn các phương tiện thải khói đen, đặc biệt là các xe chạy dầu trên 15 năm, vào thành phố.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ trong nhiều ngày liên tiếp Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ trong nhiều ngày liên tiếp

VTV.vn - Chất lượng không khí ở Ấn Độ vẫn ở mức nghiêm trọng trong nhiều ngày qua khi chỉ số AQI vượt mốc 450 ở Delhi, 542 ở Noida, 448 tại Gurugram.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước