Ô nhiễm nghiêm trọng, nước sông Hằng không thể uống và tắm

VTV9-Thứ hai, ngày 30/07/2018 08:19 GMT+7

Ttình trạng ô nhiễm trên sông Hằng. (Ảnh: Circle of Blue)

VTV.vn - Tòa án Xanh Quốc gia của Ấn Độ vừa tuyên bố, nguồn nước sông Hằng không thể uống cũng như tắm vì nước này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tòa án cho rằng, sông Hằng ở đoạn giữa thành phố Haridwar đến thành phố Unnao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân uống. Nhà chức trách phải lắp đặt biển báo rõ ràng cho người dân biết khúc sông nào là không thể uống hay tắm.

Sông Hằng dài hơn 2.500km, được coi là con sông linh thiêng tại Ấn Độ và là một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới. Người Hindu tin rằng, việc thả tro hay cả thi thể người chết theo dòng nước sẽ giúp linh hồn họ sớm siêu thoát. Con sông cũng là nơi xả thải của hàng trăm nhà máy sản xuất cùng hơn 3/4 lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của khu vực phía Đông Ấn Độ.  

Ấn Độ cấm xả thải xuống sông Hằng Ấn Độ cấm xả thải xuống sông Hằng

VTV.vn - Tòa án Xanh quốc gia Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm đổ rác và xả thải xuống sông Hằng trong nỗ lực bảo vệ dòng sông linh thiêng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước