Olympic PyeongChang 2018 gặp khá nhiều thách thức trong khâu tổ chức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:41 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Khó xử khi sắp xếp chỗ ngồi lễ khai mạc; Lệnh trừng phạt vẫn áp dụng với đoàn Triều Tiên là những vấn đề đau đầu mà ban tổ chức Olympic mùa Đông phải đối mặt.

Với nhiệt độ có thể xuống tới -23 độ C ở Pyeongchang, thế vận hội lần này có thể trở thành một trong những kỳ Olympic mùa đông lạnh nhất trong lịch sử. Thế nhưng, thời tiết chỉ là một trong số hàng loạt những vấn đề đau đầu mà ban tổ chức Olympic mùa đông ở Hàn Quốc phải đối mặt.

Thế khó với đoàn Nga tại Olympic PyeongChang

Chỉ vài tháng trước, thể thao thế giới chấn động với quyết định chưa từng có của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cấm Nga tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc, liên quan bê bối mà IOC gọi là "chương trình doping quy mô lớn do Chính phủ Nga bảo trợ" tại Olympic Sochi 2014. Chỉ có 169 vận động viên Nga chứng minh được mình trong sạch là có thể tham gia. 

Tuy vậy, các VĐV này sẽ thi đấu với tư cách trung lập, mặc đồng phục màu xám đỏ, không in hình quốc kỳ Nga và không có giới chức thể thao Nga đi cùng tới PyeongChang. Theo quyết định của IOC, các VĐV này nếu giành huy chương vẫn sẽ được công nhận, nhưng quốc thiều Nga sẽ không được cử lên khi họ đứng lên bục nhận giải.

Lệnh trừng phạt vẫn áp dụng với đoàn Triều Tiên

Tham gia tranh tài tại Olympic PyeongChang 2018, các vận động viên sẽ được hưởng một số đặc quyền như được cung cấp những bộ trang phục thể thao hàng hiệu của Mỹ hay những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất trị giá khoảng 1.000 USD. Tuy nhiên, 22 vận động viên của Triều Tiên sẽ không được hưởng các quyền lợi trên do nước này đang chịu những biện pháp trừng phạt quốc tế như hạn chế di chuyển ra nước ngoài, cấm mua bán xa sỉ phẩm và đồ thể thao. 

Dù rất chú trọng khâu đón tiếp đoàn thể thao Triều Tiên để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót đáng tiếc nào, song Hàn Quốc không thể nào vượt qua khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vì thế, các vận động viên của Triều Tiên sẽ không được nhận điện thoại, còn trang phục nữ vận động viên Triều Tiên tham gia thi đấu môn khúc côn cầu trên băng chung của hai quốc gia sẽ mặc đồng phục do một công ty Phần Lan sản xuất thay vì những đồng phục thi đấu của nhà tài trợ Mỹ. 

Các vận động viên Triều Tiên cũng sẽ phải trả lại những dụng cụ và trang phục thi đấu trước khi về nước. Các chuyến bay đưa đón đoàn Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang cũng cần có sự đồng thuận tạm thời từ phía Mỹ để đảm bảo Hàn Quốc không vi phạm các lệnh cấm mà Washington áp dụng với Bình Nhưỡng.

Khó xử khi sắp xếp chỗ ngồi lễ khai mạc

Hãy thử tưởng tượng bạn là chủ nhà của một bữa tiệc và buộc phải mời tất cả hàng xóm tới dự, dù họ không ưa gì nhau. Phải xắp xếp chỗ ngồi như thế nào đây? Vấn đề này cũng đang làm đau đầu các quan chức Hàn Quốc trong lễ khai mạc. 

Thông thường, lãnh đạo chủ nhà và người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ ngồi ở vị trí hàng đầu, xung quanh là các lãnh đạo quốc tế và các khách quan trọng khác. Đối với Hàn Quốc, hai khách mời quan trọng nhất lại là đại diện đến từ Mỹ và Triều Tiên, hai quốc gia đang đối đầu nhau. 

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một quốc gia cũng có mối quan hệ căng thẳng với cả Triều Tiên và Hàn Quốc cũng sẽ tham dự lễ khai mạc. Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, tránh làm phật lòng các vị khách, tránh những khoảnh khắc khó xử, sẽ là một bài toán mà các đơn vị hậu cần Hàn Quốc phải giải quyết trước giờ khai mạc.

Mặc dù Olympic mùa Đông PyeongChang gặp khá nhiều thách thức trong khâu tổ chức, giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên năm qua tăng nhiệt chưa từng thấy nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, trong đó phải kể đến những nỗ lực ngoại giao hiếm thấy, chủ nhà Hàn Quốc đang chứng tỏ rằng sức mạnh của thể thao có thể giúp vượt qua những rào cản về chính trị, thậm chí giúp làm ấm lên mối quan hệ băng giá giữa hai miền. 

Olympic mùa Đông lần này đang trên con đường trở thành một sự kiện thể thao thành công, với thông điệp về sự hàn gắn và hòa bình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước