Olympic Tokyo có khả năng bị hủy nếu đại dịch COVID-19 kéo dài

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 06:03 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo Yoshiro Mori phát biểu trong cuộc họp về công tác tổ chức Thế vận hội. Ảnh: Getty

VTV.vn - Olympic Tokyo 2020 phải lùi lại một năm hoặc thậm chí sẽ bị hủy nếu đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục kéo dài.

Đây là tuyên bố của Ủy ban Olympic Tokyo 2020 trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Theo đó, thời điểm mới được ấn định cho lễ khai mạc Olympic Tokyo là vào ngày 23/7 năm sau.

Việc hoãn tổ chức sự kiện thể thao này được xem là một trong những biện pháp chung tay với thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19. Mặc dù vậy, câu hỏi đang được đặt ra là liệu một năm trì hoãn đã đủ hay chưa.

Theo Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, sẽ "vô cùng khó khăn" để có thể tổ chức Olympic vào năm tới nếu thế giới không phát triển được loại vaccine phòng chống căn bệnh này.

Nhật Bản phủ nhận chi trả các khoản chi phí bổ sung do hoãn Olympic Tokyo 2020 Nhật Bản phủ nhận chi trả các khoản chi phí bổ sung do hoãn Olympic Tokyo 2020

VTV.vn - Ngày 21/4, đại diện Chính phủ đã phủ nhận thông tin về việc nước này sẽ chi trả các khoản chi phí bổ sung cho IOC sau khi phải hoãn Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước