Ông Alexander Stubb trở thành Tổng thống Phần Lan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 12/02/2024 14:23 GMT+7

Tân Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ông Alexander Stubb của đảng Liên minh Quốc gia trung hữu đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan trong ngày 11/2.

Theo hãng thông tấn AFP, cựu Thủ tướng bảo thủ Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan ngày 11/2, đảm nhận một vai trò ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nước này là thành viên NATO và căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Nga.

Khoảng 4,3 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn vị nguyên thủ quốc gia của Phần Lan giữa ông Stubb và cựu Ngoại trưởng Pekka Haavisto, một nghị sĩ đảng Xanh tranh cử với tư cách độc lập.

Dữ liệu của Bộ Tư pháp Phần Lan cho thấy, ông Stubb trong cuộc bỏ phiếu vòng hai giành được 51,6% số phiếu bầu. Ông Stubb, người gọi chiến thắng này là “vinh dự lớn nhất trong cuộc đời”, sẽ nhậm chức vào ngày 1/3 tới.

Ông Stubb là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và có lập trường cứng rắn đối với Nga. Ông từng là Thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014 - 2015.

Bối cảnh địa chính trị đang thay đổi ở châu Âu sẽ là thách thức chính đối với nguyên thủ quốc gia mới, người - mặc dù có quyền hạn hạn chế so với thủ tướng - cùng với chính phủ vạch ra chính sách đối ngoại của nước này và đóng vai trò là tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Phần Lan.

Ông Alexander Stubb trở thành Tổng thống của Phần Lan - Ảnh 1.

Ông Pekka Haavisto (trái) và Alexander Stubb (phải) đối đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan. (Ảnh: AFP)

Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan đã xấu đi sau cuộc xung đột ở Ukraine, khiến Helsinki phải từ bỏ chính sách không liên kết quân sự trong nhiều thập kỷ và gia nhập NATO vào tháng 4/2023.

Nga, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với Phần Lan, đã nhanh chóng cảnh báo về "các biện pháp đối phó".

Trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, Helsinki duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow. Tổng thống Phần Lan sắp mãn nhiệm Sauli Niinisto, được bầu lần đầu tiên vào năm 2012, từng tự hào về mối quan hệ chặt chẽ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi trở thành một trong những người chỉ trích gay gắt Moscow.

Vào tháng 8/2023, Phần Lan cho biết một dòng người di cư vào biên giới phía Đông mà không có thị thực. Helsinki cáo buộc Moscow đang thúc đẩy những người di cư nhằm "gây bất ổn" cho nước này. Để đáp trả, Phần Lan đã đóng cửa biên giới của họ vào tháng 11/2023, một động thái được cả hai ứng cử viên tổng thống khi đó ủng hộ.

Cử tri Phần Lan đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Cử tri Phần Lan đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

VTV.vn - Hôm 28/1, các cử tri Phần Lan bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước