Ông chủ Facebook điều trần tại Thượng viện Mỹ

Tuấn Trung (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 07:16 GMT+7

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Time Magazine.

VTV.vn - Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã ra điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Phải diện bộ cánh chỉnh tề ít thấy để ra điều trần về vụ bê bối lộ lọt thông tin người dùng như thế này chắc chắn không phải là một kinh nghiệm thú vị với người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg. Trước hai ủy ban thương mại và tài chính của Thượng viện Mỹ, việc của Zuckerberg hôm nay là nhận lỗi và nêu giải pháp, nhất là đảm bảo quyền riêng tư.

"Chúng tôi đã không xem xét toàn diện về trách nhiệm của mình, và đó là một sai lầm. Đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi sáng lập Facebook, tôi điều hành nó và tôi chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra" - ông Mark Zuckerberg - nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Facebook nói.

Facebook của ông Zuckerberg đang chịu nhiều áp lực từ các nhà làm luật của Mỹ liên quan tới hoạt động khai thác dữ liệu của Cambridge Analytica. Dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook đã bị Cambridge Analytica khai thác trái phép, trong đó có đăng quảng cáo chính trị, phục vụ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Các nghị sỹ Thượng viện Mỹ có thể không phải rành về các thao tác để xóa hoàn toàn tài khoản Facebook, nhưng họ rất biết cách đặt ra những câu hỏi hóc búa về trách nhiệm của Facebook trong bảo vệ dữ liệu người dùng, hay bị lợi dụng trở thành công tụ tấn công chính trị của bên ngoài.

Ông Bill Nelson - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ - phát biểu: "Tôi sẽ nói thẳng thế này. Nếu Facebook cũng như các mạng xã hội khác không điều chỉnh đúng đắn hoạt động của mình, sẽ chẳng ai trong chúng ta sẽ còn sự riêng tư nữa".

Còn ông Mark Zuckerberg nói rằng: "Sẽ cần một khoảng thời gian để hiện thực hóa những sửa đổi cần thiết đối với Facebook, nhưng tôi cam kết sẽ làm đúng".

"Chúng tôi có lỗi và chúng tôi đang khắc phục" là thông điệp cơ bản trong cuộc điều trần hôm nay của ông chủ mạng xã hội khổng lồ có tới trên 2 tỷ thành viên. Nhưng thành thực mà nói thì vấn đề đảm bảo quyền riêng tư trong không gian mạng còn rộng hơn nhiều mà Facebook không may là một ví dụ điển hình. Trước mắt, Zuckerberg sẽ còn tiếp tục ra điều trần tại Hạ viện vào ngày mai (12/4).

Lấy lại niềm tin người dùng - Sứ mệnh mới của Facebook Lấy lại niềm tin người dùng - Sứ mệnh mới của Facebook CEO Facebook nhận trách nhiệm vụ rò rỉ thông tin CEO Facebook nhận trách nhiệm vụ rò rỉ thông tin Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ: Bước ngoặt lịch sử của Facebook? Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ: Bước ngoặt lịch sử của Facebook?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước