Ông Emmanuel Macron dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ hai, ngày 11/04/2022 06:34 GMT+7

VTV.vn - Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã giành được nhiều phiếu nhất.

Đáng chú ý là lãnh đạo đảng cực tả về thứ ba, bỏ xa ứng cử viên của các đảng truyền thống trung hữu và trung tả.

Ông Emmanuel Macron đã về đầu trong vòng một bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả 28% của tổng thống sắp mãn nhiệm không cách biệt quá nhiều so với 23% mà ứng cử viên cựu hữu Marine Le Pen thu được. Kết quả bỏ phiếu vòng 1 báo trước nhiều kịch tính cho vòng 2.

Ông Emmanuel Macron dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Kiểm phiếu bắt đầu lúc 20h, công khai, ngay tại địa điểm bỏ phiếu.

Ông Macron và bà Le Pen có 2 tuần để vận động tranh cử vòng hai. Nếu như trong vòng đầu, các ứng cử viên giới thiệu chương trình hành động của mình là chính, thì trong tranh cử vòng sau sẽ phải đối đầu trực tiếp, phê phán quan điểm của đối thủ, đồng thời bảo vệ quan điểm của mình. Cao trào sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối thứ Tư tuần sau.

Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc đua nhiều gay cấn Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc đua nhiều gay cấn

VTV.vn - Hiện tại, giữa tổng thống đương nhiệm Emanuel Macron và ứng cử viên đảng cực hữu Marine Le Pen đang có cuộc cạnh tranh khá sát nút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước