Ông Kishida Fumio tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/11/2021 19:50 GMT+7

Kỳ họp Quốc hội đặc biệt của Nhật Bản đã bầu ông Kishida làm Thủ tướng

VTV.vn - Ông Kishida Fumio, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, hôm nay đã tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản.

Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Kishida làm Thủ tướng ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội đặc biệt.

Sau khi được bầu, Thủ tướng Kishida đã công bố nội các mới, với vị trí Ngoại trưởng được trao cho ông Hayashi Yoshimasa, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Nông nghiệp, và Bộ trưởng Quốc phòng.

Các vị trí khác trong nội các mới của Nhật Bản không có gì thay đổi so với nội các được Thủ tướng Kishida thành lập vào tháng trước.

Sau kỳ họp đặc biệt này của Quốc hội, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội vào tháng tới để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong tài khóa 2021, trong đó có gói kích thích kinh tế mới nhằm phục hồi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trước những tác động của đại dịch COVID-19.

Chính sách kinh tế của tân Thủ tướng Nhật Bản có gì khác so với người tiền nhiệm? Chính sách kinh tế của tân Thủ tướng Nhật Bản có gì khác so với người tiền nhiệm?

VTV.vn - Sau khi nội các của Thủ tướng Kishida được thành lập, chính sách kinh tế của Chính phủ mới được dư luận rất quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước