Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017

-Thứ ba, ngày 23/08/2016 06:33 GMT+7

Ông Nicolas Sarkozy (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hãng Reuters đưa tin ngày 22/8, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thông báo ông sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm sau.

Ông Sarkozy tuyên bố lên trên trang Twitter cá nhân, rằng ông có đủ sức mạnh để lãnh đạo nước Pháp trong thời khắc khó khăn hiện tại. Ông nêu ra những thách thức lớn hiện nay, trong đó có việc bảo vệ bản sắc của nước Pháp, khôi phục tính cạnh tranh đã mất và tăng cường quyền lực nhà nước.

Trước đó, hãng tin AFP trích lời trợ lý của cựu Tổng thống Pháp cho biết, ông Nicolas Sarkozy sẽ từ chức lãnh đạo đảng "Những người Cộng hòa" để tập trung cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông Nicolas Sarkozy, 61 tuổi, nắm giữ cương vị Tổng thống Pháp từ năm 2007 - 2012; sau đó thất bại trước đương kim Tổng thống Pháp hiện tại là ông Francois Hollande trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước