Ông Prayuth Chan-ocha tiếp tục giữ chức Thủ tướng Thái Lan

Ngọc Phương - Phan Anh - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 06/06/2019 06:25 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ông Prayuth Chan-ocha đã được Quốc hội Thái Lan bầu tiếp tục giữ chức Thủ tướng nước này trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Ông Prayuth Chan-ocha đã nhận được 500/747 phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện Quốc hội Thái Lan. Đối thủ của ông Prayuth, ứng viên của liên minh do đảng Vì nước Thái đứng đầu, ông Thanathorn Juangroongruangkit, giành được sự ủng hộ của 244 nghị sỹ. Theo Hiến pháp, kết quả bầu Thủ tướng sẽ được Chủ tịch Hạ viện trình lên Nhà vua Thái Lan Rama 10 phê chuẩn và nội các mới sẽ được công bố trong tháng 6/2019.  


Ông Prayuth Chan-ocha tiếp tục giữ chức Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Các nghị sĩ và thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu bầu ông Prayuth Chan-ocha làm Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Như vậy, sau 5 năm trở thành người đứng đầu Chính phủ Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự, ông Prayuth đã tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng, lãnh đạo Thái Lan trong 4 năm tới thông qua cuộc bầu cử hợp hiến.


Liên minh thành lập Chính phủ tại Thái Lan Liên minh thành lập Chính phủ tại Thái Lan

VTV.vn - Chiều 4/6, tại Bangkok, Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayuth và 5 đảng chính trị khác đã tổ chức họp báo công bố thành lập liên minh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước