"Nga muốn thiết lập trật tự thế giới mới"

Đàm Linh (Theo AFP, RT)-Thứ tư, ngày 16/10/2024 06:20 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố điều chỉnh học thuyết hạt nhân của Nga vào tháng 9/2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đây là nhận định của ông Bruno Kahl - Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Đức (BND), người được mệnh danh là “ông trùm tình báo Đức”.

Chia rẽ NATO và thay đổi trật tự thế giới hiện tại

"Dù muốn hay không, chúng ta (Đức) vẫn đang đối đầu trực tiếp với Nga", Giám đốc tình báo nước ngoài Đức (BND) Bruno Kahl phát biểu tại phiên điều trần của quốc hội Đức ngày 15/9. "Mục tiêu dài hạn của Tổng thống Vladimir Putin là làm suy yếu phương Tây, trong khi một cuộc đụng độ quân sự với NATO đang trở thành một lựa chọn của Nga" – ông Kahl nhận định.

"Về mặt nhân sự và tiềm lực quân sự, lực lượng vũ trang Nga có khả năng thực hiện một cuộc tấn công vào NATO muộn nhất là vào cuối thập kỷ này", ông Kahl cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga nhìn từ thực tiễn cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông trùm tình báo Đức: Nga muốn thiết lập ‘trật tự thế giới mới’ - Ảnh 1.

Nga và Mỹ đang quyết liệt chạy đua vũ khí cả trong không gian. (Ảnh: AP)

Ông Kahl cho rằng mục tiêu cuối cùng của nhà lãnh đạo Nga là "đẩy Hoa Kỳ ra khỏi châu Âu" và khôi phục NATO về biên giới cuối những năm 1990. "Moscow đang tìm cách hình thành phạm vi ảnh hưởng của Nga và thiết lập trật tự thế giới mới", ông nói.

Nga nhiều lần viện dẫn việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông, cùng với sự hợp tác quân sự của khối do Hoa Kỳ lãnh đạo để yểm trợ Ukraine - là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

"Thế giới đa cực đã trở thành hiện thực"

Vào tháng trước, ông Putin tuyên bố điều chỉnh học thuyết hạt nhân của Nga để ứng phó với khả năng leo thang xuất phát từ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, mà Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục gây sức ép buộc các nước phương Tây "bật đèn xanh" cho việc sử dụng vũ khí nước ngoài tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Về phần mình, ông Putin cho biết Moscow ủng hộ mô hình quan hệ quốc tế đa cực mới, không bị ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa đơn phương" của Washington.

Ông trùm tình báo Đức: Nga muốn thiết lập ‘trật tự thế giới mới’ - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược Yars của Nga (Ảnh: AFP/Getty Images)

"Nga và các đồng minh ủng hộ hình thành một trật tự thế giới công bằng, dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế với vai trò then chốt của Liên hợp quốc", ông Putin phát biểu trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Tại một diễn đàn quốc tế ở Turkmenistan vào tuần trước, ông Putin giải thích rằng trật tự thế giới mới đang nổi lên phản ánh sự đa dạng của thế giới. Quá trình này là tất yếu và không thể đảo ngược. Trước đây, ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ không tấn công một thành viên NATO trừ khi nước này bị tấn công trước.

Tổng thống Nga lưu ý rằng "ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi một trật tự thế giới công bằng hơn" và bày tỏ quyết tâm bảo vệ các quyền hợp pháp và các giá trị truyền thống của họ; cùng với đó là các trung tâm quyền lực và phát triển kinh tế mới đang nổi lên và ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Trong bối cảnh bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, một trật tự thế giới đa cực đã chính thức xuất hiện", hãng thông tấn TASS ngày 4/7/2024 dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp của Hội đồng nguyên thủ các quốc thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Astana của Kazakhstan.
Nga điều chỉnh học thuyết hạt nhân Nga điều chỉnh học thuyết hạt nhân

VTV.vn - Người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov - hôm 4/9 cho biết Moscow đang làm rõ hơn cách tiếp cận học thuyết hạt nhân cho phù hợp với tình hình hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước